Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, với tinh thần tuổi trẻ xung kích, ĐVTN Khối các cơ quan tỉnh luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác đoàn và xây dựng NTM.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

Phát huy tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Đoàn Khối và cấp cơ sở triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đoàn viên Chi đoàn Báo Hà Tĩnh tham gia xây dựng công trình “Đường điện thắp sáng làng quê” tại xã Ích Hậu (Lộc Hà). Ảnh: Bá Tân
Đoàn viên Chi đoàn Báo Hà Tĩnh tham gia xây dựng công trình “Đường điện thắp sáng làng quê” tại xã Ích Hậu (Lộc Hà). Ảnh: Bá Tân

Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Trần Công Hoan cho biết: “Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, BTV Đoàn khối đã phát động toàn đoàn quyên góp 335 suất quà, trị giá hơn 100 triệu đồng; xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Mười (xóm Bình Hải, xã Hương Bình, Hương Khê) và bà Nguyễn Thị Bắc (xã Yên Hồ, Đức Thọ); tổ chức 3 đợt hiến máu thu hút hơn 600 ĐVTN tham gia, thu 308 đơn vị máu; khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người là đối tượng chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và người dân nước bạn Lào”.

Thực hiện phương châm mỗi cơ sở đoàn 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, Đoàn khối và cấp cơ sở đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực. Chúng tôi về thôn Tân Long, xã Việt Xuyên (Thạch Hà) vào buổi tối. Con đường quê không còn bao phủ màn đêm mà thay vào đó là hệ thống chiếu sáng được thắp lên bởi tâm huyết và sức trẻ của ĐVTN Đoàn khối.

Dẫn chúng tôi tham quan công trình thanh niên “Đoạn đường thắp sáng làng quê“, Bí thư Đoàn khối Trần Công Hoan phấn khởi cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng 12 ”Đoạn đường thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 15,5 km, trị giá hơn 111 triệu đồng. Tiêu biểu, Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn, Chi đoàn Sở Ngoại vụ, Báo Hà Tĩnh, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính, Khối nội chính...

Nhiều cơ sở đoàn đã chủ động tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM tại các địa phương do đơn vị đỡ đầu, tiêu biểu: Đoàn trường Chính trị Trần Phú tổ chức quyên góp, huy động ngày công xây tặng xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) 1 sân bóng chuyền trị giá 17 triệu đồng; Đoàn cơ sở Sở VH-TT&DL tặng Đoàn xã Song Lộc (Can Lộc) 1 tủ sách thanh niên; Chi đoàn Văn phòng các ban Đảng Tỉnh ủy tặng 30 áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tặng Đoàn xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) 1 bộ máy vi tính trị giá 5 triệu đồng; Đoàn cơ sở Cục Hải quan phối hợp với Đoàn khối tặng Đoàn xã Yên Hồ (Đức Thọ) 2 bộ máy vi tính trị giá 11 triệu đồng...

Bên cạnh đó, BTV Đoàn khối đã thành lập 6 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ các địa phương xây dựng 5,7 km đường điện, đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng tại các xã Thạch Hạ, Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh), Phúc Trạch (Hương Khê), Phú Lộc (Can Lộc).

Bác Trần Đức Lý (thôn Tân Long, xã Việt Xuyên) vui mừng chia sẻ: “Sau khi công trình đoạn đường thắp sáng làng quê do Đoàn khối các cơ quan tỉnh xây dựng hoàn thành, đường quê tĩnh mịch về đêm nay đẹp hơn nhiều bởi có ánh đèn chiếu sáng. Người dân đi lại buổi tối không còn lo sợ vì đường vắng vẻ và ai cũng yên tâm hơn về tình hình ANTT tại địa phương”.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi của ĐVTN Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Bên cạnh đó, BTV Đoàn khối và cấp cơ sở còn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở. Sự quan tâm đó chính là động lực to lớn để Đoàn khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast