Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài; đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương.

Chiều nay (29/4), huyện Đức Thọ long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua đã trở thành một việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đức Thọ. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, xây dựng NTM.

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn báo cáo những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chương trình xây dựng NTM, huyện Đức Thọ đạt kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, trong chương trình xây dựng NTM đã có nhiều tấm gương sáng trong phong trào hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, tiền của. Đến nay, 100% xã trong toàn huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Huyện Đức Thọ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Giai đoạn 2016-2020, Đức Thọ đã huy động 1.595 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 268 tỷ đồng, con em xa quê và nguồn khác hơn 50 tỷ đồng.

Từ các nguồn huy động, huyện đã xây dựng mới, nâng cấp gần 199 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và 188 phòng học các cấp, 219 nhà ở đạt chuẩn, góp phần tạo nên kết cấu hạ tầng nông thôn khang trang, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn NTM.

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện chỉ còn 2,96%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,2 triệu đồng năm 2015 lên 40,5 triệu đồng năm 2020.

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đạt được trong 5 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài; đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị toàn huyện tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi; làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Dịp này, huyện Đức Thọ cũng vinh danh 14 tập thể và 26 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Học và làm theo Bác ở huyện Đức Thọ phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Thọ Đặng Giang Trung trao giấy khen cho các cá nhân được vinh danh.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast