Nội chiến kéo dài, 19 triệu người Yemen sống thiếu nước sạch

Nội chiến kéo dài khiến 19 triệu người tại Yemen không được dùng nước sạch, tình trạng này đã dẫn đến đại dịch tiêu chảy tại nước này.

Nội chiến kéo dài, 19 triệu người Yemen sống thiếu nước sạch

Những đứa trẻ tại Yemen đáng lẽ đang trong giờ học, nhưng thay vì ở trường, chúng lại ở đây, xếp hàng để lấy nước sạch.

Em Moataz Mujani, 11 tuổi, cho biết: "Nước sạch chỉ có trong vài giờ vào buổi sáng, thường là vào giờ học của em. Bởi vậy em phải đi lấy nước thay vì tập trung học trên lớp".

Tình trạng thiếu nước sạch đã gây ra những hệ lụy khác, khiến bệnh dịch tiêu chảy bùng phát. Hầu hết bệnh nhân tại đây đều mắc tiêu chảy. Các vi khuẩn từ thực phẩm và nguồn nước không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Triệu chứng của căn bệnh này là tiêu chảy và nôn mửa. Nếu không được chữa trị kịp thời, căn bệnh này có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vòng vài giờ.

Từ năm 2015, khi nội chiến nổ ra tại Yemen, 2/3 dân số tại quốc gia này không được tiếp cận với nước sạch. Cuối năm 2018, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định viện trợ thêm 90 triệu Euro để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen. Tuy nhiên, bài toán nước sạch vẫn đang khó tìm lời giải ở quốc gia này.

Nội chiến kéo dài, 19 triệu người Yemen sống thiếu nước sạch
Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast