Đột nhập ki-ốt phá két trộm tiền, lĩnh 33 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đậu Thế Lam (SN 1990, trú tại thôn Kim Sơn, Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản”.

Đột nhập ki-ốt phá két trộm tiền, lĩnh 33 tháng tù giam

Đậu Thế Lam tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên ngày 23/12/2021, Đậu Thế Lam nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 23h30 cùng ngày, Lam mang theo một chiếc kìm bằng kim loại và một chiếc dao phát (cán bằng gỗ hình trụ tròn, dài 38cm, một phần lưỡi dao đã bị gãy dài 9cm) một mình đi bộ từ nhà hướng ra QL 8, mục đích tìm kiếm nhà nào sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

15 phút sau, khi đi đến thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, Lam phát hiện cửa hàng tạp hóa Vinh Quế (của bà Nguyễn Thị Quế, SN 1965, trú tại thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng) đóng cửa, tắt điện. Lam quan sát xung quanh thấy không có người nên dùng kìm mang theo cắt lưới (loại lưới B40) một bên cửa hàng rồi đột nhập vào bên trong để tìm kiếm tài sản.

Thấy 1 chiếc két sắt để ở cuối phòng, Lam dùng chiếc dao mang theo cạy cửa két sắt và lấy trộm toàn bộ số tiền trong đó.

Tiếp tục quan sát xung quanh, thấy trong ki-ốt có camera an ninh, lo sợ bị phát hiện nên Lam đã lấy chiếc đầu thu mang đi. Trên đường về, Lam vứt chiếc đầu thu xuống giếng; số tiền 3.593.000 đồng trộm cắp được, đối tượng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sáng ngày 24/12/2021, biết hành vi phạm tội của mình bị phát hiện và nhận thấy không thể trốn tránh pháp luật nên Đậu Thế Lam đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn đầu thú.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Đậu Thế Lam là người nghiện ma túy, thường xuyên chơi bời lêu lỏng, từng bị TAND xét xử 2 lần về tội “trộm cắp tài sản” vào các năm 2011 và 2013 chưa được xoá án tích, do đó, Lam phải chịu tình tiết định khung tăng nặng là “tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm g khoản 2 điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/12/2021, Lam bị Chủ tịch UBND xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp quản lý tại gia đình thời hạn 3 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành xong.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản là chiếc két sắt và đầu thu camera, ngày 16/2/2022, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đậu Thế Lam bằng hình thức phạt tiền 3.500.000 đồng.

Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đậu Thế Lam 33 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast