Tiếp tục tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

Chiều 8/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10/2013 và triển khai định hướng, nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở VH - TT & DL cùng các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương cùng dự hội nghị.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về các sự kiện cũng như các ngày lễ lớn. Trong đó đặc biệt là công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và 11 gây ra; tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, các cơ quan báo chí địa phương và VPĐD, PVTT các báo TƯ và tỉnh bạn đã tích cực kêu gọi các tổ chức cá nhân hỗ trợ quà và tiền cho người dân bị thiệt hại sau bão số 10, 11. Trong đó, nổi lên một số đơn vị như: Báo Hà Tĩnh (660 triệu đồng), Đài PT - TH tỉnh (285 triệu đồng), Báo Nông nghiệp VN (990 triệu đồng), Báo Tiền phong (490 triệu đồng), Báo ĐS & PL (400 triệu đồng) v.v...

Bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như: tuyên truyền không đúng định hướng, rút tít không phù hợp...

Nhân dịp này, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh đã báo cáo khái quát về công tác tiếp nhận, phân bổ và một số hoạt động liên quan đến công tác cứu trợ đồng bào vùng bão lũ; Sở VH - TT & DL thông báo về kế hoạch Liên hoan âm nhạc khu vực Bắc miền Trung năm 2013 tại Hà Tĩnh. Chương trình diễn ra từ 21-23/ 11 với sự tham gia của 6 tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. Ngoài việc giới thiệu các tác phẩm mới của các nhạc sỹ, liên hoan còn tổ chức Hội thảo "Âm nhạc Bắc miền Trung truyền thống và đương đại".

Ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, mong muốn được sự quan tâm của tỉnh trong việc hỗ trợ phương tiện tác nghiệp trong điều kiện bão lũ…

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao hoạt động chuyên môn của các cơ quan báo chí, nhất là trong đợt bão lũ vừa qua. Thời gian tới, đề nghị các báo tập trung tuyên truyền đúng định hướng, khắc phục những hạn chế trong chuyên môn. Về những kiến nghị của các cơ quan báo chí, nhất là việc tạo thuận lợi về phương tiện, trang cấp một số phương tiện hỗ trợ tác nghiệp trong bão lũ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có ý kiến lên cấp trên và các ngành chức năng để phối hợp thực hiện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast