Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các đối tượng chính sách

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, sáng nay (24/7), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng quà thương binh 3/4 Nguyễn Văn Ân, ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng quà thương binh 3/4 Nguyễn Văn Ân, ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình...

Đến thăm, tặng quà gia đình mẹ liệt sỹ Hồ Thị Nhỏ (91 tuổi, thôn Minh Lạng, xã Cẩm Yên), ông Nguyễn Văn Ân (84 tuổi, thương binh ¾, ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình) và ông Nguyễn Văn Chuân (95 tuổi, nạn nhân chất độc da cam, ở thôn 5, xã Cẩm Quang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, chịu bao mất mát hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu và mọi người hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn đã đến tặng quà cho ông Phạm Xuân Đường (thương binh 1/4, nhiễm chất độc hóa học, ở phường Bắc Hồng), ông Phan Thế Giới (thương binh 4/4, nhiễm chất độc hóa học, ở phường Đậu Liêu) và mẹ liệt sỹ Trần Thị Tiu (xã Thuận Lộc).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh thăm tặng quà mẹ liệt sỹ Trần Thị Tiu (xã Thuận Lộc).
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh thăm tặng quà mẹ liệt sỹ Trần Thị Tiu (xã Thuận Lộc).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chúc các đồng chí thương binh, mẹ liệt sỹ sức khỏe, vượt qua mất mát, thương tật, tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, công đồng dân cư trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục quan tâm, chăm lo và có sự động viên, chia sẽ thường xuyên đối với các gia đình chính sách.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà ông Nguyễn Văn Trung (thương binh hạng ¾), ông Bùi Xuân Mận (nạn nhân chất độc da cam mức độ 1) tại xã Kỳ Phong và ông Trần Xuân Thọ (thương binh hạng 4/4) tại khối phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà ông Nguyễn Văn Trung (thương binh hạng ¾)...
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà ông Nguyễn Văn Trung (thương binh hạng ¾)...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các thương binh vì độc lập tự do của Tổ quốc; mong các thương binh và gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng để nuôi dạy con cháu trưởng thành.

... thăm hỏi, động viên và tặng quà ông Trần Xuân Thọ (thương binh hạng 4/4) tại khối phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh.
... thăm hỏi, động viên và tặng quà ông Trần Xuân Thọ (thương binh hạng 4/4) tại khối phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh.

Cũng trong sáng nay (24/7), Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã đến tặng quà cho vợ liệt sỹ Phan Thị Sơn (ở xóm Sơn Phú, Thượng Lộc), thương binh 2/4 Nguyễn Văn Sử (xóm Kim Sơn, xã Gia Hanh) và thương binh 3/4 La Văn Liệu (xóm Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast