Nạn khai thác cát trái phép tại Hà Tĩnh: Hoạt động tinh vi, đối tượng manh động

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2021 lại nay, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Đến nay, đã phát hiện, xử lý 25 vụ vi phạm.

Nạn khai thác cát trái phép tại Hà Tĩnh: Hoạt động tinh vi, đối tượng manh động

Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) bắt quả tang 1 sà lan khai thác cát trái phép trên sông La thuộc địa phận thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn (Ngày 30/9/2021).

Là địa phương có nhiều dòng sông lớn chảy qua, lại tiếp giáp với các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) nên Đức Thọ là mảnh đất “màu mỡ” để các đối tượng xấu lợi dụng địa bàn khai thác cát trái phép. Trong thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Đức Thọ đã tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) và các địa phương, lực lượng liên quan lập 3 tổ công tác chốt chặn, túc trực 24/24h tại các khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác trái phép cát, sỏi; ngày đêm bám nắm địa bàn tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của thuyền, phà trong khu vực. Đơn vị còn cử cán bộ thường xuyên xuống nhắc nhở các chủ mỏ chấp hành nghiêm việc cắm phao tiêu, xác định ranh giới mỏ, thực hiện nghiêm việc khai thác cát trong phạm vi mỏ đã được cấp phép.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành rà soát lại các mỏ, bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn, những nơi có nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động… để lập kế hoạch đấu tranh. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Đức Thọ đã bắt được 4 vụ khai thác cát và 2 vụ vận chuyển cát trái phép…”.

Nạn khai thác cát trái phép tại Hà Tĩnh: Hoạt động tinh vi, đối tượng manh động

Công an xã Hà Linh (Hương Khê) phát hiện một vụ khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu đoạn thuộc địa phận thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Ngày 27/8/2021).

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép nhỏ, lẻ trên các tuyến sông ở Hà Tĩnh vẫn còn diễn ra khá phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, với nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng, như: chọn thời điểm vào đêm khuya đến sáng sớm để hút cát trái phép, khi bị phát hiện sẵn sàng chống đối, không cho lực lượng chức năng tiếp cận thuyền, phà, đồng thời sử dụng thuyền, phà có công suất lớn để bỏ chạy, gây mất ANTT…

Trước tình hình này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế, công an các huyện, thị xã, thành phố... tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các địa phương, lực lượng liên quan để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nạn khai thác cát trái phép tại Hà Tĩnh: Hoạt động tinh vi, đối tượng manh động

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an huyện Nghi Xuân, phát hiện, bắt quả tang một vụ vận chuyển cát trái phép (hơn 70 m3) trên sông Lam (Ngày 10/11/2021).

Trung tá Nguyễn Nam Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh) cho hay: “Chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát chặt chẽ các địa bàn, tuyến trọng điểm, khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác cát trái phép.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là các hộ dân sống ven các tuyến sông về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm; tổ chức ký cam kết đối với các chủ cơ sở kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng, các chủ tàu, thuyền chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh, khai thác cát…”.

Nạn khai thác cát trái phép tại Hà Tĩnh: Hoạt động tinh vi, đối tượng manh động

Công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ 2 bến cát trái phép trên sông Rào Nổ (Tháng 6/2021).

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 25 vụ khai thác cát trái phép. Trung tá Phan Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.

Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm đưa hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát dần đi vào nền nếp”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast