460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Trong đợt khám tuyển này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ lựa chọn 122 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị.

Sáng nay (16/12), Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cho 460 thanh niên trên địa bàn.

460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Thực hiện quyết định điều động của Ban CHQS huyện, ban CHQS các xã, thị trấn, Công an huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Xuân đã tiến hành kiểm tra, xét duyệt công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021 theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo công bằng, chính xác, đúng đối tượng.

460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Qua đó, 17 xã, thị trấn trên địa bàn đã có 460 thanh niên đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, lý lịch rõ ràng, có sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật tốt được tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện.

460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Các địa phương có số lượng thanh niên tham gia khám tuyển đông nhất trong đợt này là các xã như Cương Gián, Xuân Hồng, thị trấn Xuân An.

460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Việc tuyển chọn những công dân có đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe tốt chuẩn bị lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng quân đội, công an vững mạnh toàn diện.

460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Sau khi tiến hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 460 công dân của các xã, thị trấn trong toàn huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ lựa chọn 122 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị được phân bổ, trong đó quân sự 103 công dân, công an 19 công dân.

460 thanh niên Nghi Xuân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Phát biểu tại buổi khám tuyển, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng yêu cầu: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phải giám sát, theo dõi chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra sai sót trong từng bộ phận khám tuyển. Công tác khám tuyển phải nghiêm túc, đúng quy định nhằm lựa chọn những thanh niên thực sự ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan:

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast