Phạt 15 triệu, buộc tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất rừng Can Lộc

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng và yêu cầu ông Trần Đình Hạnh (trú tại thôn Đá Bàn, thị trấn Đồng Lộc) tháo dỡ ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Phạt 15 triệu, buộc tháo dỡ nhà xây trái phép trên đất rừng Can Lộc

Đã quá 20 ngày tháo dỡ nhưng đến nay, ngôi nhà xây dựng trái phép của ông Trần Đình Hạnh mới gỡ được phần mái.

Theo quy định, trên diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các cá nhân sử dụng 50 năm thì không được xây dựng các công trình kiên cố mà chỉ được phép trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, ông Trần Đình Hạnh đã bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên xây dựng trái phép căn nhà kiên cố 2,5 tầng từ năm 2017.

Ông Trần Đình Việt - Trưởng Phòng TN&MT huyện Can Lộc cho biết: "Đáng lẽ ra, ngôi nhà trên đã phải tháo dỡ xong cách đây 20 ngày, nhưng hiện nay gia đình này mới xử lý phần mái. UBND huyện Can Lộc tiếp tục yêu cầu gia đình này tháo dỡ xong những phần còn lại".

Được biết, ngôi nhà xây dựng trái phép trên trước đây thuộc địa giới hành chính xã Mỹ Lộc, nay theo bản đồ quy hoạch đã chuyển sang địa phận do thị trấn Đồng Lộc quản lý.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast