Chìm xà lan, 8 công nhân thoát nạn giữa biển sâu

(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 11h trưa qua (10/2), 8 công nhân trong quá trình đưa ụ bê tông ra biển để thi công Cầu cảng Sơn Dương đã gặp sự cố đứt neo, xà lan bị chìm, trôi dạt trên biển.

Dùng cần cẩu tiếp cận nhóm công nhân gặp nạn...
Dùng cần cẩu tiếp cận nhóm công nhân gặp nạn...

Sau khi sự cố xẩy ra, Đồn Biên phòng Đèo Ngang đã tổ chức lực lượng dùng cần cẩu, thuyền thúng, thuyền cao su, trực tiếp bơi trên biển tiếp cận ứng cứu.

... tiếp cận người bị nạn...
... tiếp cận người bị nạn...

Sau hơn 2h vật lộn với những hiểm nguy của sóng biển, 8 công nhân đã được các chiến sỹ biên phòng đưa vào bờ an toàn.

Cứu thành công 8 ngư dân lên bờ an toàn
Cứu thành công 8 ngư dân lên bờ an toàn

Đó là: Nguyễn Văn Ngọc, Mai Hà (trú tại xã Kỳ Lợi), Nguyễn Hữu Tuấn (Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên), Nguyễn Văn Tiến (Thanh Hóa), Nguyễn Danh Cường (Nghệ An), Nguyễn Hữu Quân (Thái Bình), Nguyễn Văn Dân (TP HCM) và A XHỦY (48 tuổi) - người Đài Loan.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast