Động đất dữ dội gây chết người tại New Zealand

Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter vừa xảy ra ở Christchurch, New Zealand, hôm nay, gây sụp đổ nghiêm trọng ngay tại trung tâm thành phố. Báo cáo ban đầu cho biết có nhiều trường hợp tử vong.

Một xe hơi bị đè bẹp dưới đống đổ nát tại Christchurch. Ảnh: ABC News.

Một xe hơi bị đè bẹp dưới đống đổ nát tại Christchurch. Ảnh: ABC News.

Theo BBC, trận động đất xảy ra vào lúc 12h51 phút giờ địa phương, nằm ở độ sâu 5 km và tâm chấn chỉ cách Christchurch 10 km. Bob Parker - thị trưởng thành phố Christchurch cho biết: "Cảnh tượng rất hỗn loạn". Ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Christchurch, cho biết đây là "ngày đen tối" với thành phố này. "Mọi người cần phải hiểu rằng hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ đen tối với thành phố", Parker nói với Radio New Zealand.

Nhiều trường hợp tử vong đã được ghi nhận, trong đó có hai xe buýt bị các tòa nhà sập xuống đè bẹp. Các phương tiện khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, cảnh sát cho hay. "Các báo các khác cũng cho biết nhiều tòa nhà sụp đổ, lửa bốc lên tại trung tâm thành phố và rất nhiều người bị mắc kẹt trong các khu nhà".

Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, thành phố có 370.000 người cũng hứng chịu một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, phá hủy nghiêm trọng trên diện rộng. Hai người bị thương nặng trong vụ này và rất nhiều tòa nhà cũ kỹ bị phá hủy.

Theo VnExpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast