Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cử tri Hương Khê mong muốn các ứng viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII sẽ có tiếng nói đại diện cho cho Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 13/5, tại xã Hoà Hải (Hương Khê), Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 13).

Đại tá Lê Khắc Thuyết Giám đốc Công an tỉnh cùng các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chánh Văn Phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Sỹ Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê Lê Hữu Thái và Chủ tịch UBND xã Hoà Hải Nguyễn Đăng Phú chủ trì hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 13 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Hương Khê có 7 người ứng cử, đại biểu được bầu là 4, gồm:

1. Ông Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh (Sở Tài chính).

2. Bà Phan Thu Hiền - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Hương Khê.

3. Bà Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Huyện ủy Hương Khê.

4. Ông Trịnh Văn Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

5. Ông Phạm Xuân Phú - Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

6. Ông Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

7. Ông Phạm Thanh Trâm - Ủy viên BTV Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy phòng Tham mưu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh).

Tại hội nghị, các cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Sỹ Nam trình bày tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên.

Mở đầu phần trình bày chương trình hành động, ông Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, chiến sỹ công an Nhân dân; xây dựng phong cách người cán bộ Công an Nhân dân bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trình bày chương trình hành động.

Thường xuyên gắn bó, gần gũi với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và làm cầu nối giữa cử tri với HĐND, các ban, ngành, đoàn thể để kịp thời phản ánh các kiến nghị chính của cử tri đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với với các lực lượng vũ trang là quân sự, biên phòng, huy động sức mạnh các lực lượng cùng với chính quyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, tuyến biển.

Ông Lê Khắc Thuyết khẳng định, sẽ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Hương Khê cùng các cơ quan ban ngành thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo AN - QP từng bước giải quyết khó khăn, phấn đấu đưa huyện nhà trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Trịnh Văn Ngọc:Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cư tri, nhân dân qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là những vấn để nổi cộm ở địa phương để nắm bắt tình hình, tổng hợp, chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý kịp thời. Đồng thời tiếp tục tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, tăng thu ngân sách; phối hợp, thông tin, kết nối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị huyện quan tâm xử lý các vấn đề tồn đọng, xử lý môi trường, ứng phó phòng chống thiên tai, giảm nghèo; đầu tư hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản...

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phạm Xuân Phú: Tôi sẽ tập trung trí tuệ để cùng với tập thể HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp cùng địa phương để tham mưu với lãnh đạo tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn lực để Hương Khê khai thác tốt tiềm năng tài nguyên đất đai, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo hướng hữu cơ hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên thể hiện quyết tâm khi được tín nhiệm, trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp; gắn bó với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua đó chuyển tải, phản ánh các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm, có chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phạm Thanh Trâm: Tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; tham gia các hoạt động của HĐND; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Từ Thị Hòa: Bản thân tôi nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, trong đó, sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu để thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan hữu quan đề nghị xem xét, trả lời.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Lê Viết Cường: Tôi nhận thấy Hương Khê là huyện miền núi khí hậu khó khăn, khí hậu khắc nghiệt nhưng bà con đã chịu khó, vượt qua khó khăn, đoàn kết, đồng tâm để hoàn thành các nhiệm vụ huyện giao. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, tôi sẽ đem hết sức mình, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ, làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ứng cử viên Phan Thu Hiền:Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng viên, cử tri Hương Khê ủng hộ, đánh giá chương trình hành động các ứng viên cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của từng cá nhân và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Lê Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Hà Linh: Tôi mong muốn các ứng cử viên đề xuất với tỉnh có chính sách ưu tiên Hương Khê đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho nông dân.

Cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và mong muốn các ứng cử viên sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cử tri Hương Khê tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Nguyễn Văn Triều - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thuỷ: Xã Hương Thuỷ và huyện Hương Khê hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bờ sông Ngàn Sâu sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất và một số công trình. Do đó cần quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống kè kiên cố để đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ tài nguyên đất đai.

Đại diện các ứng cử viên, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết cảm ơn các ý kiến phát biểu của cử tri cũng như niềm tin, kỳ vọng cử tri dành cho các ứng viên.

Ông Lê Khắc Thuyết nhấn mạnh: Chúng tôi ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cử tri và sẽ có tổng hợp để báo cáo lên cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, xây dựng giải pháp thực hiện. Đồng thời khẳng định, mỗi ứng cử viên dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast