Hàn - Triều bắt đầu cuộc đàm phán ở Bàn Môn Điếm

THX đưa tin, Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 6/7 đã bắt đầu các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Một góc khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: Reuters)
Một góc khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Yonhap, hai bên sẽ thảo luận cách thức bình thường hóa các hoạt động tại khu công nghiệp chung ở thị trấn biên giới Keasong vốn đã ngừng hoạt động khoảng ba tháng nay.

Trước đó, các chuyên viên hai miền Triều Tiên đã gặp nhau hôm 9/6 vừa qua, tại Bàn Môn Điếm để thảo luận về cuộc đàm phán cấp bộ trưởng, song hai bên không thể thống nhất được về chi tiết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye-gwan ngày 19/6 cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng giải quyết tranh chấp liên quan tới chương trình hạt nhân của mình một cách hòa bình thông qua đàm phán, trong đó có cả việc quay trở lại bàn đàm phán sáu bên vốn đang bị đình trệ.

Tuyên bố trên của quan chức ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong cuộc hội đàm chiến lược Trung Quốc-Triều Tiên với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại./.

Theo Vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast