Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (19 – 20/6), Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

doan thanh nien bo chqs tinh ha tinh dai hoi nhiem ky 2017  2022

Trong 5 năm qua, tổ chức đoàn các cấp, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu của phong trào thi đua quyết thắng.

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện thành công các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang học tập và làm theo lời Bác”; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; học tập và thực hiện nghiêm túc “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”; “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên quân đội”…

Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham gia nhiều hoạt động có hiệu quả cao như: phối hợp tổ chức làm mới 50km đường, 20km kên mương bê trông, phát quang hơn 70km hành lang giao thông; san lấp lề đường khu phố, đường làng trên 75km; tổ chức phát quang vườn tạp cho trên 300 hộ gia đình; giúp các gia đình chính sách neo đơn tu sửa nhà ở, nhân dân thu hoạch mùa chạy lũ, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt…

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tổ chức kết nghĩa với đoàn địa phương nơi đóng quân; tuyên truyền vận động thanh - thiếu niên và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…; giới thiệu 289 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, qua đó có 177 đoàn viên được kết nạp vào Đảng…

doan thanh nien bo chqs tinh ha tinh dai hoi nhiem ky 2017  2022

Bỏ phiếu bầu đại biểu dự đại hội cấp trên

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 như: Đẩy mạnh công tác giáo dục rèn luyện, xây dựng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, ĐVTN kiên định, vững vàng trước mọi tình huống; không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn và cán bộ, ĐVTN phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QP, công tác quân sự địa phương…

Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast