Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào tiệm cận mốc 30.000

(Baohatinh.vn) - Trong 24 giờ qua, Lào có 566 ca mắc mới COVID-19 nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 29.964 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào tiệm cận mốc 30.000

Phun khử khuẩn đường phố phòng dịch COVID-19 tại Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Trong 566 ca nhiễm mới được phát hiện từ 6.427 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua thì chỉ có 9 trường hợp là người nhập cảnh được cách ly ngay và 557 ca cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong 3 ngày liên tục từ 11-13/10, Lào đều có thêm ca tử vong do COVID-19. Hiện, số người tử vong do dịch bệnh này tại Lào là 35. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia phòng chống và kiểm soát COVID-19 của Lào cho biết, 85% những người nhiễm nCoV và tử vong tại nước này chưa được vaccine ngừa COVID-19.

23.003 người nhiễm COVID-19 tại Lào đã được chữa khỏi, cho xuất viện. 6.926 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được điều trị.

557 ca COVID-19 cộng đồng hôm nay xuất hiện tại 11/18 tỉnh, thành phố trên khắp nước Lào. Trong đó Thủ đô Vientiane là địa phương có số ca cộng đồng cao nhất với 246 ca. Tiếp đó là Luang Prabang với 186 ca, tỉnh Vientiane với 49 ca.

Hai tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh là Khammuan và Bolikhamxay cũng phát hiện thêm các ca nhiễm cộng đồng với lần lượt là 6 và 2 ca.

Cả 6 ca nhiễm mới trong cộng đồng tại tỉnh Khammuan đều ở huyện Khounkham. Trong khi 2 ca cộng đồng tại Bolikhamxay được phát hiện ở thị xã Paksan.

Tính đến ngày 12/10, đã có hơn 5,2 triệu người ở Lào được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Còn tại Campuchia, báo Khmer Times dẫn thông cáo báo chí ra ngày 13/10 của Bộ Y tế nước này cho biết, Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 272 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước kể từ đầu dịch đến nay lên 115.607 ca, trong đó có 2.559 ca tử vong.

Campuchia vừa khởi động chiến dịch tiêm phòng COVID-19 mũi thứ ba trên phạm vi cả nước. Theo thống kê, 99,24% người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) tại nước này đã được tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 95% trong số đó đã tiêm đầy đủ hai mũi.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào tiệm cận mốc 30.000

Học sinh chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan ngày 12/10/2021. (Ảnh: Bangkok Post)

Tại Thái Lan, theo báo Bangkok Post, trong 24h qua, đất nước này ghi nhận thêm 10.064 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái Lan kể từ đầu dịch lên 1.740.428 trường hợp.

Cũng trong ngày qua, có thêm 82 người tử vong do COVID-19 tại Thái Lan, nâng tổng số ca tử vong do nCoV tại nước này lên 17.917 trường hợp.

(Theo Vientiane Times, Khmer Times, Bangkok Post)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast