Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh từng phản ánh việc mất an toàn giao thông (ATGT) khi chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh (Nghi Xuân - Lộc Hà) qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) nhưng tình trạng này vẫn đang tái diễn.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Cứ vào lúc sáng sớm và cuối chiều mỗi ngày, chợ hải sản tự phát trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà lại tấp nập kẻ bán người mua. Người bán vô tư dựng lán lấn chiếm lòng lề đường, còn người mua lại thản nhiên dừng ô tô và xe máy bên đường để mua hàng.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Việc trên tuyến đường này xuất hiện chợ hải sản tự phát gây mất an toàn giao thông (ATGT), tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Khu vực hình thành chợ tự phát lại nằm ở ngay khúc cua theo hướng từ Lộc Hà đi Nghi Xuân nên mức độ nguy hiểm lại càng tăng lên, nhất là khi tình trạng xe cộ đậu ngổn ngang, người dân đi lại lộn xộn khi mua bán hải sản.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

“Mỗi lần di chuyển qua chợ hải sản ở xã Thịnh Lộc tôi đều phải giảm tốc độ, quan sát kỹ bởi giao thông khu vực này rất lộn xộn. Nhiều người chỉ quan tâm tới việc mua hàng chứ còn xe thì tiện đâu đậu đó, không quan tâm tới phương tiện khác”, anh Nguyễn Văn Thành (thị trấn Lộc Hà) phản ánh.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh đã từng phản ánh tình trạng mất ATGT từ chợ hải sản tự phát trên tuyến đường ven biển đoạn qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc. Trước thực trạng này, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với chính quyền địa phương ra quân chấn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau, việc vi phạm lại tái diễn.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Biển báo “Khu vực cấm họp chợ, buôn bán hàng rong” do UBND xã Thịnh Lộc dựng lên đã bị vứt nghiêng ngả ở mé đường.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Rác thải từ “chợ” hải sản tự phát cũng được vứt ngổn ngang khắp nơi, vừa làm mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Theo lãnh đạo UBND xã Thịnh Lộc thì do gần âu thuyền Lạch Kèn nên khi ngư dân đánh bắt về rồi lên gỡ tôm, cá và “tận dụng” tuyến đường vốn đông người qua lại để buôn bán hải sản.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý, tháo dỡ lán và yêu cầu người dân cam kết chấp hành, không lấn chiếm làm mất ATGT nhưng khi không có lực lượng chức năng thì họ lại đưa hải sản ra bán, gây nên cảnh lộn xộn.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho hay: “Địa phương đang phối hợp với huyện Lộc Hà nghiên cứu địa điểm để ngư dân vừa có chỗ thu hoạch hải sản sau mỗi chuyến đi biển về và người dân có thể buôn bán, không làm ảnh hưởng tới giao thông nhưng hiện chưa tìm được nơi thích hợp”.

Tái diễn cảnh chợ hải sản tự phát lấn đường ven biển Hà Tĩnh

Tình trạng mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn ở khu vực chợ hải sản tự phát trên tuyến đường ven biển đoạn qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà tiếp diễn nhiều ngày. Thiết nghĩ các cấp chính quyền huyện Lộc Hà cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast