"Loạn" điểm tập kết cát trái phép bên Quốc lộ 12C

(Baohatinh.vn) - Tại khu vực miền Tây huyện Kỳ Anh, tình hình khai thác, vận chuyển và tập kết cát xây dựng trái phép vẫn diễn biến khá phức tạp. Ngoài việc chọn thời điểm thích hợp để qua mắt chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, các đầu nậu còn ngang nhiên chọn nhiều vị trí đẹp dọc QL 12C để tập kết, vận chuyển cát trái phép...

"Loạn" điểm tập kết cát trái phép bên Quốc lộ 12C ảnh 1

Dọc QL 12C đi qua địa phận các xã, phường thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh dễ dàng bắt gặp hàng chục điểm tập kết cát trái phép bên lề đường. Cá biệt như điểm tập kết này nằm ngay trong khu vực hành lang giao thông và đe dọa an toàn lưới điện.

"Loạn" điểm tập kết cát trái phép bên Quốc lộ 12C ảnh 2

Hai bên QL 12 C, nơi đâu có bãi đất trống, nơi đó ngay lập tức sẽ “mọc” lên điểm tập kết cát trái phép.

"Loạn" điểm tập kết cát trái phép bên Quốc lộ 12C ảnh 3

Ngay trung tâm của phường Sông Trí (TX Kỳ Anh) cũng có vài ba điểm tập kết, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc.

"Loạn" điểm tập kết cát trái phép bên Quốc lộ 12C ảnh 4

Theo phản ánh của người dân xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh), các điểm tập kết cát trái phép này đã tồn tại từ năm 2010 nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn bất lực

Nhà nhà thi nhau buôn bán, vận chuyển cát “lậu”.

Nhà nhà thi nhau buôn bán, vận chuyển cát “lậu”.

"Loạn" điểm tập kết cát trái phép bên Quốc lộ 12C ảnh 6

Mặc dù trong khu vực chưa có điểm khai thác cát vật liệu nào được cấp phép, nhưng các đầu nậu vẫn ngang nhiên dùng phương tiện để múc cát giữa thanh thiên bạch nhật (Ảnh chụp lúc 10h ngày 10/12/2015 tại cầu Rào Trổ).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast