Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Nỗ lực thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa là những bông hoa tươi thắm nhất của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

3 nội dung chính: Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, “Mỗi hội viên trồng một cây xanh”, nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN tỉnh phát động chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, Ban Nữ công, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà dâng hương tại khu mộ 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đợt phát động kéo dài trong 1 tháng (từ ngày 25/2 - 25/3), đến nay chỉ sau chưa đầy 2 tuần lễ, chương trình “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” đã được các cấp hội hưởng ứng sôi nổi với tinh thần mỗi phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh.

Hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã trồng được 18.425 cây xanh (cây bóng mát, cây ăn quả) và 157.600m cây chè tàu, dâm bụt, chuỗi ngọc. Nhiều đơn vị trồng được số lượng cây xanh lớn như: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà, Thạch Hà...

Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Hội LHPN huyện Đức Thọ ra quân trồng cây xanh hưởng ứng chương trình “Mỗi hội viên trồng một cây xanh”.

Chị Trần Thị Thanh Liên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Tất cả các cấp hội phụ nữ địa phương đều tham gia chương trình trồng cây xanh. Đến nay, phụ nữ Cẩm Xuyên đã trồng được 1.500 cây phi lao trên các tuyến đường. Ngoài ra, các cấp hội còn thực hiện 35 “Ngôi nhà xanh vì phụ nữ nghèo”; hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng hàng trăm cây ăn quả cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Hội viên phụ nữ xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn phá bỏ vườn tạp trồng cây ăn quả.

Hoạt động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (từ ngày 1/3 - 1/6/2022) nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế, trị giá khoảng 13 tỷ đồng cho phụ nữ biên giới cũng đang được các cấp hội hưởng ứng tích cực.

Chị Võ Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn chia sẻ: “Ngoài việc ban hành công văn gửi đến các cấp, ngành, đơn vị và các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đề nghị hưởng ứng chương trình, nhiều cách tuyên truyền rộng rãi qua mạng xã hội đã được thực hiện hiệu quả, thu hút hội viên, phụ nữ và Nhân dân hưởng ứng tích cực”.

Đến nay, chỉ riêng hội viên, phụ nữ và cán bộ, nhân viên ở các đơn vị hành chính sự nghiệp tại các địa bàn Hương Sơn đã gửi 500 tin nhắn, ủng hộ 10 triệu đồng.

Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Hội LHPN xã Sơn Lâm (Hương Sơn) vận động cán bộ, nhân viên UBND xã nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

“Tuần lễ áo dài” diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng hàng nghìn hội viên phụ nữ ở các đơn vị từ công sở, trường học, bệnh viện cho đến các chi hội địa phương... đã tham gia với các hình thức phù hợp, qua đó góp phần lan tỏa vẻ đẹp tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Cùng với sôi nổi tham gia 3 nội dung chính do Hội LHPN tỉnh phát động, dịp này, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh còn hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Tiêu biểu như: Hội LHPN thị xã Kỳ Anh vận động được gần 120 triệu đồng trao 26 mô hình sinh kế cho phụ nữ, trẻ em nghèo, thẻ BHYT cho hội viên khó khăn, hỗ trợ gia đình có người bị F0...; Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh thực hiện 4 công trình nông thôn mới: xây dựng 450m đường giao thông, ra mắt mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ...; Hội LHPN Hương Khê vận động trao mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo...

Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Hội LHPN huyện Hương Khê trao mô hình sinh kế cho hội viên nghèo.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cho biết: “Đợt thi đua thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của hội viên phụ nữ toàn tỉnh bằng những công trình, phần việc thiết thực và cụ thể, đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra ban đầu. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất của phụ nữ Hà Tĩnh dâng lên Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Phụ nữ Hà Tĩnh lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast