Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào giáo dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Sáng 28/6, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện lần thứ VII, nhiệm 2022-2027.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Anh; các linh mục, hội đồng giáo xứ và 41 giáo dân tiêu biểu trong toàn huyện cùng tham dự đại hội

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Đại biểu tham dự đại hội

Đồng bào công giáo huyện Kỳ Anh hiện có hơn 4,9 ngàn người, chiếm hơn 4% dân số toàn huyện. Phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đồng bào giáo dân huyện Kỳ Anh đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Ông Trần Bách Chiến - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Kỳ Anh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

Hoạt động của Ban Đoàn kết công giáo (ĐKCG) đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng với Nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào giáo dân không ngừng được cải thiện, các cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa chữa ngày một khang trang, hiện đại.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Bà Nguyễn Thị Châu - Ban ĐKCG xã Kỳ Châu chia sẻ kinh nghiệm về việc vận động bà con giáo dân xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu

Theo đó, thời gian qua, người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực đầu tư cho kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, dồn điền, đổi thửa, thay đổi giống mới; mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, đánh bắt, thủy hải sản; chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô lớn... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Toàn cảnh đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm qua, toàn huyện có trên 130 hộ gia đình người công giáo tham gia hiến trên 1.050m2 đất, 1.200 cây các loại và 800m tường rào; đóng góp hàng ngàn ngày công, làm được được 19 km đường nhựa, đường bê tông, 12 km rãnh thoát nước, làm mới nâng cấp 2 nhà văn hóa thôn, 14km đường điện chiếu sáng.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Bà Hoàng Thị Nam - Đại diện Ban ĐKCG xã Kỳ Khang trao đổi về việc xây dựng gương người tốt, việc tốt

Trong 5 năm qua, cùng với nguồn hỗ trợ của các cấp, với sự đóng góp giúp đỡ vật liệu, ngày công của cộng đồng dân cư, toàn huyện đã làm mới 49 nhà đại đoàn kết cho bà con giáo dân là hộ nghèo, tổng giá trị trên 3,92 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp về ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, linh mục và bà con giáo dân các giáo xứ, giáo họ đã quyên góp số tiền trên 1,5 tỷ đồng và hàng ngàn bữa cơm yêu thương gửi đến những công dân đang thực hiện cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện và những khu vực cách ly…

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Phó Chủ tịch Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận: Nhiệm kỳ tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện Kỳ Anh tiếp tục tăng cường khối đoàn kết bà con công giáo, đẩy mạnh sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và các phong trào tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban ĐKCG huyện Kỳ Anh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động từ huyện đến cơ sở theo hướng năng động, sáng tạo; không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; tuyên truyền, vận động bà con giáo dân ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển ngành nghề; thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động của MTTQ, phong trào thi đua của Ủy ban DKCG Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN, sớm xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Các đại biểu biểu quyết bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2022-2027:

Đến năm 2027 thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm ít nhất 2%; có trên 90% hộ giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng các mô hình kinh tế.

Hàng năm có từ 80% giáo xứ, giáo họ có khuôn viên xanh, sạch đẹp, trang nghiêm; 85 - 90% gia đình công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5-1%, cận nghèo 1-2%; hàng năm có 100% thanh niên giáo dân chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự.

Thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội, làm nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn, yếu thế; 100% khu dân cư vùng giáo có kết cấu hạ tầng điện, đường, nước sạch đạt chuẩn; 90% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh mong muốn các vị chức sắc, chức việc, ủy viên Ban ĐKCG nhiệm kỳ mới, bà con giáo dân phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, cùng quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết trong cộng đồng người công giáo, triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động, hướng vào các nội dung mới về xây dựng NTM, đô thị văn minh

Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử Ban ĐKCG huyện Kỳ Anh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 11 ủy viên; hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Bách Chiến tái đắc cử Trưởng ban ĐKCG huyện Kỳ Anh lần thứ VII.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Đại diện lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ban ĐKCG huyện Kỳ Anh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng giấy khen cho 2 tập thể...

Người công giáo huyện Kỳ Anh tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp

... và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc..

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast