292 công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh, thành phía Nam trong ngày 23/10

(Baohatinh.vn) - Trong ngày 23/10, có 292 công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Chính quyền và ngành chức năng đã hướng dẫn các biện pháp phòng dịch phù hợp.

292 công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh, thành phía Nam trong ngày 23/10

Trong ngày 23/10, Hà Tĩnh phát hiện 1 ca bệnh COVID-19 mới; tổng số người mắc COVID-19 từ 4/6 lại nay là 515 bệnh nhân.

Các cơ sở y tế trong tỉnh đã điều trị khỏi cho 413 bệnh nhân COVID-19, còn lại 33 bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và khu cách ly F0 Mitraco. Ngoài ra, có 69 bệnh nhân chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đến nay, đã có 63 ca đã ra viện, 5 ca tử vong.

Trong ngày, các địa phương, cơ sở y tế rà soát được 73 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, qua xét nghiệm, tất cả các trường hợp đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Các cơ quan y tế đã xét nghiệm 902 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, trong đó chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; thực hiện test nhanh 1.209 người.

292 công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh, thành phía Nam trong ngày 23/10

Trong ngày 23/10, các cơ quan y tế đã xét nghiệm 902 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR.

Số công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh, thành phía Nam như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…về trên địa bàn trong ngày 23/10 là 292 người. Các công dân sau khi về đến Hà Tĩnh đều được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Hiện nay Hà Tĩnh đang cách ly tập trung 983 trường hợp và cách ly tại nhà 13.049 trường hợp theo đúng quy định.

292 công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh, thành phía Nam trong ngày 23/10

Dù tiêm đủ liều vắc-xin vẫn có thể bị nhiễm COVID-19, vẫn là nguồn lây cho người khác.

Từ ngày 10/10 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 19 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phía Nam dù đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nhưng vẫn nhiễm COVID-19.

Ngành y tế khuyến cáo người dân dù đã tiêm đủ liều vắc-xin vẫn có thể bị nhiễm COVID-19, vẫn là nguồn lây cho người khác. Chính vì vậy, người đã tiêm đủ liều vắc-xin tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là sử dụng khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần và khi đi từ vùng có nguy cơ cao về cần thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast