Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thất thường đã làm hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở xứ Đồng Vại, xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị hư hại. Hàng chục hộ trồng dưa ở đây đứng trước cảnh thất thu.

Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

Vụ xuân hè năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Chinh (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa) trồng 4 sào dưa hấu, sau 1 tháng thì 2 sào bị chết sạch (Trong ảnh: bà Chinh nhổ bỏ đám dưa héo rũ).

Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

Những cây dưa hấu bắt đầu thời kỳ phát triển bị héo rũ và chết

Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

3 sào dưa của chị Nguyễn Thị Loan (thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa) cũng phải nhổ bỏ để trồng lại lứa mới. Chị Loan cho biết: “Năm ngoái, với diện tích này, gia đình thu nhập được hơn 20 triệu đồng, còn năm nay cây vừa chớm phát triển thì đã bị chết".

Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

Vùng dưa xứ Đồng Vại, xã Kỳ Hoa mỗi năm người dân trồng 3 vụ, trong đó vụ xuân hè là vụ chủ lực. Khác với mọi năm, năm nay thời tiết biến đổi thất thường khiến nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề.

Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

Toàn xã Kỳ Hoa có 36 hộ trồng dưa hấu với diện tích hơn 8 ha, trong đó hơn 50% diện tích dưa hấu vụ xuân hè đã phải phá đi trồng lại lần 2. Với mỗi sào dưa hấu phải phá bỏ, người trồng bị thiệt hại khoảng 1,5 triệu đồng, gồm chi phí mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu, ni lông… chưa kể bị chậm lịch thời vụ.

Hơn 50% diện tích dưa hấu xuân hè ở Kỳ Hoa bị héo rũ

Hiện cơ quan chuyên môn của TX Kỳ Anh đang khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để hạn chế tình trạng dưa bị chết; đồng thời, khẩn trương gieo trồng lại các diện tích dưa đã bị hư hại.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast