Đức chỉ trích NATO muốn gây chiến với Nga

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 18/6 đã chỉ trích các cuộc tập trận quy mô lớn mới đây của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng, liên minh này đang “gây chiến’ với Nga. Ông Steinmeier cũng kêu gọi tăng cường đối thoai với Nga.

Theo Ngoại trưởng Đức, điều mà NATO không nên làm hiện giờ là kích động tình hình bằng các cuộc tập trận quy mô lớn và các hành động “gây chiến”.

duc chi trich nato muon gay chien voi nga

Ngoại trưởng Đức lên tiếng chỉ trích NATO

Bất cứ ai tin rằng cuộc tâp trận của NATO ở Đông Âu sẽ mang lại an ninh, đều là sai lầm. NATO không nên tạo bối cảnh nhằm làm mới lại một cuộc đối đầu cũ.

Trước đó, NATO đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn tại Ba Lan. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần có sự tham gia của 31.000 binh sỹ, trong đó có 14.000 binh sỹ Mỹ.

Đầu tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố triển khai thêm 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Những động thái này đã làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Nga và NATO.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast