Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng

(Baohatinh.vn) - Đây là mục tiêu mà Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặt ra tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/5.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng (PCTN) được nâng lên rõ rệt.

Chi bộ Ban Nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN của tỉnh; đề xuất đưa 42 các vụ việc, vụ án vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; chủ trì, phối hợp, tham gia 23 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng

Các đại biểu tham dự đại hội

Qua kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát hiện nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác nội chính, PCTN và kịp thời chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên Ban Nội chính không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết, xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện rõ vai trò là trung tâm tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN của Đảng bộ tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà phát biểu với đại hội

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh nhà.

Đại hội đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm và bàn giải pháp hoạt động nhiệm kỳ mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; 2 đồng chí dự đại hội cấp trên và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Trần Quang Nhật - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Đình Trọng - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; tỷ lệ bầu đều đạt 100%.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast