Dòng họ Nguyễn Huy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/12, tại nhà thờ cụ Nguyễn Uyên Hậu (xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), con cháu dòng tộc long trọng tổ chức lễ giỗ danh nhân văn hóa Nguyễn Uyên Hậu - thủy tổ dòng họ Nguyễn Huy.

Dòng họ Nguyễn Huy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ

Đến dự có đại diện Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, chính quyền địa phương cùng con cháu dòng tộc

Cụ Nguyễn Uyên Hậu là một người đứng đầu trong các quan văn, đỗ cao hương giải. Cụ đã có công rất lớn trong việc đặt nền móng xây dựng nên làng Trường Lưu, là thầy giáo ở Quốc Tử Giám dưới thời Lê sơ. Hậu duệ cụ đời nào cũng có nhiều kỳ nhân, nhiều người khoa bảng.

Dòng họ Nguyễn Huy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ

Năm 2010, cụ Nguyễn Uyên Hậu được công nhận là danh nhân văn hóa tỉnh và nhà thờ cụ ở Trường Lưu được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

Hàng năm, cứ vào ngày Đông Chí, con cháu dòng họ Nguyễn Huy sinh sống trên mảnh đất Hà Tĩnh cũng như nhiều miền đất nước hội tụ tại nhà thờ, với tấm lòng hiếu kính, dâng hương, hoa và lễ vật lên tổ tiên để tỏ lòng thành kính, tri ân, ghi lòng tạc dạ công đức của tổ tiên có công sinh thành và giáo dưỡng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Dòng họ Nguyễn Huy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ

Tại lễ giỗ, con cháu trong họ cũng đã cùng nhau ôn lại lịch sử dòng họ, những truyền thống, gia phong mà dòng họ cần phải giữ gìn, phát huy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast