Gió mùa gây mưa rét ở Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19 và ngày 20/11, các khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác, trời rét.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Theo dự báo, khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 18/11 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 19 đến ngày 21 và ngày 25 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 19, ngày 20 có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Các ngày khác, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 18 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 19 đến ngày 21 và ngày 25 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 19, ngày 20 có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Các ngày khác, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ ngày 18 đến ngày 21 và từ ngày 25 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rải rác, mưa tập trung ở phần phía nam của khu vực, trong đó ngày 18 còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh. Từ ngày 22 đến ngày 24, nhiều mây, có mưa rải rác ở phía nam. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 18 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc, riêng ngày 18 có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 22 đến ngày 27, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung ở phía bắc. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Khu vực Tây Nguyên ngày 18 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 27, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ từ ngày 18 đến ngày 27, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây từ ngày 21 đến ngày 23 có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (18/11)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi: 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi: 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27– 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast