Cần lập kế hoạch phát triển KT-XH theo định hướng thị trường

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 21/2 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội định hướng thị trường hàng năm cấp xã (MoSEDP) năm 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Việc lập kế hoạch phát triển KT-XH, định hướng thị trường hàng năm cấp xã là hết sức cần thiết và phù hợp với quy luật kinh tế thị trường hiện nay
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Việc lập kế hoạch phát triển KT-XH, định hướng thị trường hàng năm cấp xã là hết sức cần thiết và phù hợp với quy luật kinh tế thị trường hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội định hướng thị trường hàng năm cấp xã, thời gian qua, Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trước và trong quá trình lập kế hoạch. Bên cạnh đó, BCĐ còn tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ban chỉ đạo cấp huyện và tổ công tác cấp xã.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, các huyện đã phối hợp lồng ghép với Chương trình xây dựng NTM tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, góp phần tạo ra các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã đưa ra nhiều mô hình hay, nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương mình, qua đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện khẳng định việc lập kế hoạch phát triển KT-XH, định hướng thị trường hàng năm cấp xã là hết sức cần thiết và phù hợp với quy luật kinh tế thị trường hiện nay. Với cách làm này, các địa phương không chỉ phát huy được thế mạnh của mình mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là định hướng thị trường. Theo đó, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho rằng, chuyển biến còn chậm, thiếu thực chất nên chất lượng kế hoạch không đảm bảo yêu cầu; một số huyện vào cuộc chưa quyết liệt.

Thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị BCĐ tiếp tục kiện toàn nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng. Sở Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Ban điều phối dự án tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ BCĐ cấp huyện và tổ công tác cấp xã. Trường chính trị Trần Phú nghiên cứu biên soạn tài liệu để phục vụ các lớp tập huấn.

Các đại phương cần tăng cường chất lượng tham vấn, cung cấp các thông tin cần thiết và phân bổ nguồn ngân sách hợp lý để thực hiện công tác này. Các xã cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kiện toàn các tổ công tác cấp xã, phường, thị trấn; thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cho ban chỉ đạo huyện...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast