Bị bắt khi đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu, thuộc địa bàn xã Phương Mỹ.

Nguyễn Quốc Vinh bị bắt khi đang có hành vi khai thác cát trái phép

Nguyễn Quốc Vinh bị bắt khi đang có hành vi khai thác cát trái phép

Vào lúc 10h30’ ngày 21/4, trên sông Ngàn Sâu, thuộc địa bàn thôn Tân Hà, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt quả tang thuyền của đối tượng Nguyễn Quốc Vinh (SN 1976, trú tại khối phố 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Tiến hành kiểm tra, chủ thuyền đã không xuất trình được giấy phép khai thác, thuyền không có kiểm định.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật

Bước đầu Nguyễn Quốc Vinh khai nhận, đã dùng máy hút cát, ống hút cát bằng nhựa và sàng để khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu, đem bán với mỗi m3 từ 70-90 nghìn đồng.

Mỗi ngày Nguyễn Quốc Vinh hút và tiêu thụ trên 60 m3 cát.

Được biết, Nguyễn Quốc Vinh đã hoạt động khai thác cát trái phép ở khu vực nói trên trong một thời gian khá dài. Lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt, nhưng Vinh vẫn tái phạm.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast