Thời tiết nắng ấm, nông dân Lộc Hà tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ đợt nắng ấm kéo dài, bà con nông dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung ra đồng chăm sóc, bảo vệ 6.148 ha cây trồng vụ xuân 2022 với quyết tâm hướng tới một vụ mùa thắng lợi.

Thời tiết nắng ấm, nông dân Lộc Hà tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

Thời tiết nắng ấm, nông dân xã Thịnh Lộc tập trung ra đồng chăm sóc, vùn xới lạc xuân.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Lộc Hà sản xuất 6.148 ha cây trồng các loại với mục tiêu hướng đến 19.205 tấn lương thực, rau củ. Trong số diện tích này, có 3.249 ha lúa (trọng điểm là Ích Hậu, Hồng Lộc, Tân Lộc, Bình An, Phù Lưu…); 1.003 ha lạc (trọng điểm là các xã Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà, Thạch Châu, Thạch Mỹ); 299 ha rau; còn lại là các loại cây trồng khác.

Thời tiết nắng ấm, nông dân Lộc Hà tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

Nông dân thị trấn Lộc Hà phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân.

Hiện nay, cây lạc đang thời kỳ ra 3 - 5 lá (đối với những diện tích trỉa muộn sau tết), số phát triển tốt hơn thì ở giai đoạn 9 lá hoặc đẻ nhánh (trỉa trước tết cổ truyền 2022). Do quá trình sinh trưởng và phát triển bị ảnh hưởng từ các đợt mưa rét kéo dài nên hiện nay, bà con nông dân đang tập trung ra đồng làm cỏ, vùn gốc, bón thúc phân NPK, đạm, vôi...

Đặc biệt, sau giai đoạn thời tiết ẩm ướt kéo dài, nguy cơ sâu bệnh và nấm tăng cao, bà con nông dân ở Lộc Hà đã tăng cường thăm đồng, chăm sóc, theo dõi các ruộng lạc để phòng trừ sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá, diệt chuột và có các biện pháp ngăn ngừa các loại nấm, khuẩn gây hại lá, thối rễ.

Thời tiết nắng ấm, nông dân Lộc Hà tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

Nông dân Thạch Mỹ bón thúc để những diện tích lạc bị ảnh hưởng bởi các đợt rét đậm, rét hại nhanh chóng phục hồi.

Hiện lúa xuân ở Lộc Hà đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để giành vụ mùa thắng lợi, những ngày thời tiết thuận lợi này, nông dân Lộc Hà đang tập trung làm cỏ, điều tiết nước, bón phân (đạm, lân, kali), phòng trừ sâu bệnh (rầy nâu, bọ xít, sâu cuốn lá)...

Thời tiết nắng ấm, nông dân Lộc Hà tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

Các cánh đồng lúa ở xã Hồng Lộc được phòng chống sâu bệnh gây hại.

Đặc biệt, hiện nay, trên giống lúa Việt Hương và giống ADI 168 được sản xuất ở thôn Đồng Sơn (xã Mai Phụ), thôn An Lộc (Thạch Châu), thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ) đã xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại tỷ lệ 1 - 3%, nơi cao 5 - 7% (khoảng 0,4 ha) nên bà con nông dân đang tập trung theo dõi, phòng ngừa.

Ngoài các loại rau quả được chăm sóc thường xuyên để thu hoạch theo hình thức cuốn chiếu thì đối với các loại cây trồng cạn khác cũng đang được nông dân Lộc Hà chăm sóc, vun xới, bón phân để đảm bảo năng suất, sản lượng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast