Nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa, Mỹ quyết giành "cửa trên" với Nga

Theo Bộ tổng Tham mưu Nga, hệ thống này của Mỹ sẽ bao gồm 50 tên lửa GBI (tên lửa đánh chặn trên mặt đất), hơn 200 tên lửa THAAD (tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) và 700 tên lửa SM-3.

nang cap he thong phong thu ten lua my quyet gianh cua tren voi nga

Hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao của Mỹ

Đại diện Bộ tổng Tham mưu Nga thông báo: Mỹ vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng thủ tên lửa để đạt được ưu thế toàn cầu và có quyền quyết định trước Nga và Trung Quốc.

Tờ “Ngôi sao” của Nga nhận định: trong thời điểm này, việc Mỹ hoàn thiện kế hoạch sẽ góp phần mạnh mẽ tấn công phủ đầu Nga và Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2020, Mỹ sẽ nâng cấp mạnh các hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền và trên biển.

nang cap he thong phong thu ten lua my quyet gianh cua tren voi nga

Hệ thống tên lửa THAAD

Theo Bộ tổng Tham mưu Nga, hệ thống này của Mỹ sẽ bao gồm 50 tên lửa GBI (tên lửa đánh chặn trên mặt đất), hơn 200 tên lửa THAAD (tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) và 700 tên lửa SM-3.

Ông Viktor Poznihir - Phó Giám đốc thứ nhất Ban giám đốc điều hành chính của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Liên Bang Nga cho biết: “Mục tiêu chính của các tên lửa quốc phòng Mỹ là khử các đầu đạn hạt nhân Nga và là suy yếu tên lửa Trung Quốc”.

Tên lửa GBI của Mỹ đi vào hoạt động từ năm 2005. Chúng được thiết kế để đánh chặn trực tiếp các tên lửa đạn đạo liên lục địa ở bên ngoài tầng khí quyển. Hiện nay ở Alaska và California đã triển khai khoảng 30 tên lửa loại này, hơn 15 tên lửa cùng loại sẽ được lắp đặt vào năm tới. Chiều dài của một quả tên lửa GBI có thể đạt 16,8m, trọng lượng 12,7 tấn với tầm bắn lên tới 5.500Km.

THAAD là một tổ hợp tên lửa có khả năng đánh chặn tầm trung. Nó không mang theo đầu đạn chứa thuốc nổ, thay vào đó nó sử dụng động năng từ vụ va chạm tốc độ cao để tiêu diệt mục tiêu. Trọng lượng phóng của tên lửa này là khoảng 900 kg, phạm vi đánh chặn - khoảng 200 km.

SM-3 là một loại tên lửa được trang bị trên mặt đất và trên chiến hạm. Chúng được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không, bao gồm các tên lửa đạn đạo, đầu đạn hạt nhân ở độ cao xuyên khí quyển, với phạm vi hoạt động lên đến 700 Km. Với khả năng lắp đặt cơ động trên các tàu khu trục và tàu tuần dương, loại tên lửa này giúp Hoa Kỳ tạo một lá chắn chống tên lửa dày đặc và toàn diện.

Theo infonet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast