38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

(Baohatinh.vn) - Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, các đại biểu đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại biểu dự đại hội.

Chiều 15/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự đại hội có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; đại diện các ban thuộc Trung ương Đoàn; lãnh đạo các tỉnh đoàn trong cụm Bắc Trung Bộ, Đoàn khối trực thuộc Trung ương Đoàn và 208 đại biểu đại diện cho gần 91 ngàn đoàn viên toàn tỉnh.

Hà Tĩnh vinh dự là đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cụm Đoàn Bắc Trung Bộ và Đoàn khối trực thuộc Trung ương Đoàn.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam khai mạc phiên thứ nhất.

Phát biểu khai mạc tại phiên thứ nhất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại hội diễn ra từ chiều nay (15/8) đến hết ngày mai (16/8).

Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII và nhân sự chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu đoàn chủ tịch gồm 9 đồng chí, đoàn thư ký 2 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu 9 đồng chí.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Cẩm Thạch báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại biểu cũng nghe thông qua chương trình, nội quy đại hội; nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo các nội dung trọng tâm của dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Phan Thị Quỳnh Hương thông qua chương trình, nội quy đại hội.

Về nội dung thẩm tra tư cách đại biểu, đại hội triệu tập 208 đồng chí, trong đó, có 28 đại biểu đương nhiên, 170 đại biểu do đại hội cấp dưới bầu và 10 đại biểu chỉ định.

Trong tổng số đại biểu có 175 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 7 đại biểu dân tộc thiểu số, tôn giáo. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 30,3 tuổi; đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi.

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã thông qua phương án thành lập tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận và tiến hành thảo luận.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại hội chia thành 3 diễn đàn thảo luận.

Các ý kiến thảo luận đã chia sẻ giải pháp về công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội.

Cũng tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII với 38 đồng chí.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu bế mạc đại hội phiên thứ nhất, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm tham dự của các đại biểu; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết của đại biểu tại các diễn đàn thảo luận.

Các ý kiến sẽ được thư ký tổng hợp, chọn lọc, tiếp thu vào hệ thống văn kiện, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

38 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương bế mạc đại hội phiên thứ nhất.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong thời gian 1,5 ngày (15 - 16/8).

Sáng mai (16/8), phiên thứ hai của đại hội tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh.

Tại phiên thứ hai, đại biểu sẽ nghe tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII; nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Trung ương Đoàn.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận tại hội trường và bầu trực tiếp bí thư.

Chiều 16/8, đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và tiến hành bế mạc.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, tối nay (15/8), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương các công trình và gương thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast