LLVT Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP

(Baohatinh.vn) - Ngày 16/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QS – QP năm 2019 tại một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

LLVT Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP

Trong thời gian một ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện Thạch Hà, huyện Đức Thọ, Trung đoàn 841 và cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị SSCĐ của cấp trên; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, nhất là trong các dịp lễ tết.

Chủ động phối hợp, nắm và dự báo chính xác tình hình cơ sở, tham mưu xử lý kịp thời có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

LLVT Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác nuôi quân tại Ban CHQS huyện Thạch Hà.

Các cơ quan đơn vị đã lắp đặt gần 600 camera an ninh phục vụ quản lý bảo vệ các kho, tủ vũ khí; đầu tư 8 tỷ đồng mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho các trung đội dân quân cơ động; tổ chức bàn giao 1.100 thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu trên giao.

LLVT Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP

Đoàn kiểm tra công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Đến nay, đã hoàn thành nội dung huấn luyện cho 538 đơn vị dân quân, tự vệ và 120 chiến sỹ mới kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu tỷ lệ đạt khá giỏi chiếm trên 80%; theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập năm 2019 đạt mục đích yêu cầu đề ra.

LLVT Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP

Kiểm tra sở sách giáo án, kế hoạch bảo đảm công tác huấn luyện tại Trung đoàn 841.

Các đơn vị cũng đã huy động gần 20 ngàn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và các phương tiện tham gia kịp thời phòng chống thiên tai, bão lũ và 27 ngàn ngày công giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới…

LLVT Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn thời gian tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng như các cơ quan của Quân khu 4 thường xuyên quan tâm hơn nữa đến LLVT Hà Tĩnh đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng LLVT Hà Tĩnh lên một tầm cao mơí

Đoàn công tác của Quân khu 4 đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Bộ CHQS tỉnh. Đặc biệt là các đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tham gia các hội thi, hội thao.

Lãnh đạo Quân khu 4 yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần chủ động phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình đảm bảo tốt cho công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới; Giữ vững kỷ luật trong các cơ quan đơn vị, tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của địa phương...

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast