Đức: 70.000 người dân phải sơ tán do bom từ Thế chiến 2

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn hãng thông tấn Đức (DPA) ngày 30/8 cho biết khoảng 70.000 cư dân thành phố Frankfurt, Đức, sẽ phải sơ tán khỏi thành phố này vào ngày 3/10 tới đây khi cơ quan chức năng tiến hành tháo gỡ một quả bom từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 mới được phát hiện.

duc 70 000 nguoi dan phai so tan do bom tu the chien 2

Địa điểm phát hiện bom tại Frankfurt. (Nguồn: AFP)

Theo thông cáo báo chí của cơ quan cứu hỏa Frankfurt, quả bom mang mã số HC-4000 này chứa 1,4 tấn thuốc nổ đã được tìm thấy trong các công trình xây dựng trong thành phố và sẽ được vô hiệu hóa vào ngày 3/10.

Phía cảnh sát Đức cho hay, hiện khu vực phát hiện bom vẫn an toàn và được cảnh sát canh giữ. Phạm vi 1,5km xung quanh nơi phát hiện quả bom cần được dọp dẹp.

Trước đó, tháng 12/2016, hơn 54.000 người dân thành phố Augsburg và tháng 5/2017, 50.000 người dân thành phố Hannover cũng đã phải tạm thời sơ tán bởi hoạt động tháo gỡ bom còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast