Ông Nguyễn Xuân Thê được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 19/3, Đảng bộ xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng dự.

Ông Nguyễn Xuân Thê được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và lãnh đạo huyện Vũ Quang tham dự, chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đức Lĩnh đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 372 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 2.215 tấn; toàn xã xây dựng được 145 mô hình kinh tế gia trại, trang trại cho thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên/năm; 5/10 thôn được công nhận “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, 150 vườn mẫu đạt chuẩn, đạt 25/34 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao...

Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,14% xuống còn 6,67%, hộ cận nghèo còn 8%; tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 92,5%; 10/10 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa...

Ông Nguyễn Xuân Thê được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh

Thay mặt cho 378 đảng viên ở 15 chi bộ, 124 đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện được tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và tâm huyết, trí tuệ, quyết tâm cao để hướng tới thực hiện thắng lợi tất cả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ tới, Đức Lĩnh phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; xây dựng 450 vườn mẫu và 100% số thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu nông nghiệp 50%, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ 50%; giá trị sản xuất đạt 150 triệu đồng/ha/năm;

Tổng giá trị các ngành kinh tế 550 tỷ đồng; có 368 mô hình cho thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên; có 200 ha cây ăn quả đạt tiêu chuẩn Vietgap và 3 sản phẩm đạt OCOP; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

Giữ vững bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, 10/10 thôn văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Ông Nguyễn Xuân Thê được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị: Đức Lĩnh cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống xã anh hùng, không ngừng đoàn kết, phát huy dân chủ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trở thành điểm sáng mọi mặt của huyện Vũ Quang.

Ông Nguyễn Xuân Thê được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị xã Đức Lĩnh tiếp tục khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trở thành điểm sáng của huyện Vũ Quang.

Ông Nguyễn Xuân Thê được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh

Đại diện đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Đại hội Đảng bộ xã Đức Lĩnh lần thứ XXX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Xuân Thê tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy với số phiếu 100%.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast