Giống lúa LP5 thích ứng khá rộng trên các vùng sinh thái Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tuấn Thanh: Giống lúa LP5 có khả năng thích nghi khá tốt với nhiều vùng sinh thái ở Hà Tĩnh.

Giống lúa LP5 thích ứng khá rộng trên các vùng sinh thái Hà Tĩnh

Sáng 28/8, Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn giống lúa LP5 tại xã Tùng Lộc, Can Lộc.

Đây là giống lúa thuần do Công ty CP Giống cây trồng Nam Định chọn tạo, được công nhận là bộ giống chính thức từ ngày 24/12/2019. Giống có thời gian sinh trưởng từ 95- 100 ngày trong vụ hè thu và 125- 130 ngày trong vụ xuân.

Tại Hà Tĩnh, giống đã được đưa vào khảo nghiệm sản xuất từ vụ hè thu 2018 và phát triển rộng từ vụ xuân 2019 ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

Giống lúa LP5 thích ứng khá rộng trên các vùng sinh thái Hà Tĩnh

Bắt đầu có mặt tại Hà Tĩnh từ vụ hè thu 2018, giống LP5 đang được thử nghiệm sự thích ứng nhiều địa phương

Vụ hè thu 2020, giống được triển khai mô hình trình diễn tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc với diện tích 5 ha.

So với giống đối chứng HT1, giống LP5 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn 5 ngày; cây cứng, chiều cao trung bình từ 105-110 cm (cao hơn giống đối chứng 5 - 10 cm). Đặc biệt, cây có độ tàn muộn, lá đòng dày sẽ hạn chế được tình trạng đổ ngã do mưa bão vào thời điểm gần thu hoạch.

Năng suất thực thu bình quân của mô hình đạt 57 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 7,26 tạ/ha.

Giống lúa LP5 thích ứng khá rộng trên các vùng sinh thái Hà Tĩnh

Giống được khuyến cáo ưu tiên bố trí ở vàn cao, thâm canh khá

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, giống lúa LP5 thích ứng với khá nhiều vùng sinh thái, đồng thời, chịu thâm canh ở mức khá, phù hợp với trình độ sản xuất và khả năng đầu tư của đại đa số bà con nông dân. Tuy nhiên, giống vẫn nhiễm nhẹ sâu đục thân và bệnh khô vằn.

Khuyến cáo của ngành chuyên môn cũng đưa ra, giống LP5 phù hợp cơ cấu ở những nơi vùng đất vàn cao, ít màu mỡ như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, Lộc Hà... Và, không nên bố trí giống ở những nơi ruộng sâu trũng, ưa thâm canh.

Hiện nay, giống thuộc nhóm triển vọng của bộ giống lúa tỉnh. Sở NN&PTNT tiếp tục đánh giá tổng thể giống lúa để có định hướng trong vụ sản xuất tiếp theo.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast