Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú - Hà Tĩnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu trực tiếp Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ với số phiếu bầu 100%.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Sáng ngày 29/5, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM; kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ủy viên BCH và dự nguồn BCH nhiệm kỳ 2020-2025, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý…

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Hiệu trưởng Đinh Quốc Thị khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 217 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ cho 17.281 học viên. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý phù hợp với từng loại hình, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với Trung tâm chính trị cấp huyện, các địa phương, đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được nâng cao chất lượng, trọng tâm là tổng kết thực tiễn và thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đã phát hành 12 số Thông tin lý luận và thực tiễn, 3 kỷ yếu hội thảo khoa học với 328 bài viết; bảo vệ thành công 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; phối hợp, tham mưu tổ chức 8 hội thảo khoa học cấp tỉnh…

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu thực tế theo các chủ đề về xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước; cải cách hành chính; xây dựng NTM; các mô hình sản xuất kinh doanh ở các địa phương trong và ngoài tỉnh; kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các trường chính trị tỉnh, thành phố…

Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, trình độ, năng lực cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng lên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Lê Văn Vinh: "Đảng bộ cần có các nghị quyết chuyên đề hằng năm để tập trung giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất, lối sống, nâng cao công tác sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện và hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao”.

Nhiệm kỳ tới, Trường Chính trị Trần Phú phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, mỗi năm có từ 2 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa trở lên; xuất bản 3 số “Thông tin lý luận và thực tiễn”.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Đại biểu biểu quyết bầu số lượng BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Có 100% giảng viên tham gia giảng dạy đạt giờ chuẩn theo quy định; 100% giảng viên có trình độ chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị, có 1 đến 2 giảng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đưa ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu trực tiếp Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ với số phiếu bầu 100%.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ làm Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast