39 tháng tù cho 2 kẻ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 39 tháng tù đối với 2 bị cáo: Hoàng Văn Lâm (SN 1981, trú xã Việt Tiến, Thạch Hà - Hà Tĩnh) và Hồ Văn Hòa (SN 1985, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

39 tháng tù cho 2 kẻ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Lâm và Hồ Văn Hòa vào ngày 5/8.

Theo cáo trạng, vào 18h50 phút ngày 14/10/2020, tại khu vực biên giới Việt - Lào thuộc khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang Hồ Văn Hòa đang có hành vi đưa Dương Thị Phương (SN 1990, trú xã Thạch Trị, Thạch Hà), Nguyễn Thị Thơm (SN 1988, trú thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) và Cao Thị Nhâm (SN 1991, trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) theo đường tiểu mạch vượt biên trái phép sang Lào.

Quá trình điều tra, xác định: Năm 2015, Thân Cương (SN 1981, trú Mỹ Lộc, Can Lộc) thành lập nhà xe Linh Cương chạy tuyến Việt - Lào nên quen biết nhiều người Việt Nam đi lao động tại Lào và Thái Lan. Tháng 3/2020, Việt Nam đóng cửa khẩu để phòng dịch COVID-19 nên Thân Cương đã liên hệ, tổ chức cho người lao động đi từ Hà Tĩnh vào Cửa khẩu Lao Bảo để vượt biên trốn sang Lào rồi tiếp tục qua Thái Lan bằng đường bộ.

Tháng 8/2020, Hoàng Văn Lâm (SN 1981, trú xã Việt Tiến, Thạch Hà) đồng ý cấu kết với Cương. Tháng 9/2020, biết Lâm tổ chức cho người qua Thái Lan với chi phí 20.000 bạt (tương đương 15 triệu đồng/người), Dương Thị Phương đồng ý rồi rủ thêm Nguyễn Thị Thơm cùng đi. Đến ngày 12/10/2020, Hoàng Văn Lâm đã tổ chức cho Phương và Thơm đi từ Hà Tĩnh vào khu vực Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để vượt biên trái phép.

Cũng trong thời gian này, Cao Thị Nhâm trực tiếp liên hệ và được Thân Cương tổ chức đưa vào khu vực Cửa khẩu Lao Bảo để vượt biên trái phép sang Lào.

Ngày 14/10/2020, Hồ Văn Hòa được Cương và Lâm thuê đưa Cao Thị Nhâm, Dương Thị Phương và Nguyễn Thị Thơm vượt biên trốn sang Lào với giá 2 triệu đồng tiền công (đối với 3 người).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” để tiếp tục điều tra, xử lý đối với hành vi phạm tội của Thân Cương.

Được biết, Hồ Văn Hòa từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Về nhân thân, đối tượng từng bị đưa vào trung tâm giáo dục, cơ sở giáo dưỡng tại Quảng Trị vào năm 2006; năm 2019 bị Công an thị trấn Lao Bảo xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu và diễn biến tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Hoàng Văn Lâm 15 tháng tù cho hưởng án treo; tuyên phạt Hồ Văn Hòa 24 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast