Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện kiểm tra công tác PCLB tại Hương Sơn

Sáng ngày 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã có chuyến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Hương Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện kiểm tra tại bờ kè sông Ngàn Sâu, thuộc xã Sơn Long, Hương Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện kiểm tra tại bờ kè sông Ngàn Sâu, thuộc xã Sơn Long, Hương Sơn

Trong những năm qua, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Sơn diễn biến khá phức tạp đã khiến nhiều công trình bị hư hỏng. Tiêu biểu phải kể đến là bờ kè sông Ngàn Sâu nằm dưới chân cầu Linh Cảm thuộc xã Sơn Long. Công trình này hiện đang bị xói lở chân kè khoảng 200m, nếu gặp mưa lớn sẽ có nguy cơ bị cuốn trôi mái, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của rất nhiều người dân sống xung quanh.

Còn tại cầu Chợ Cầu nằm trên đoạn đường liên xã Sơn An và Sơn Tiến, đây là con đường độc đạo nối liền 2 xã nên hàng ngày có hằng trăm người dân qua lại. Tuy nhiên, do thời gian xây dựng quá lâu nên đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, đặc biệt là dầm cầu sắt chữ V đã bị hoen rỉ, mặt cầu bị sập gãy không đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng Đập Khe Mơ tại xã Sơn Hàm.

Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2010, Đập Khe Mơ ở xã Sơn Hàm bị hư hỏng hoàn toàn. Được sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, đập đã được xây dựng lại với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Đây là công trình thủy lợi thuộc cụm công trình đầu mối cấp IV, có dung tích hồ chứa 2,6 đến 3 triệu m3 gần bằng ba lần so với dung tích hồ chứa cũ.

Ngoài cụm công trình đầu mối như đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước... được làm mới, Nhà nước còn hỗ trợ làm gần 6 km kênh cứng dẫn nước cùng 4,8 km đường bê. Đến nay, công trình đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, một số hạng mục chính ở công trình đầu mối đang dở dang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống lụt bão năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác PCLB ở Hương Sơn và yêu cầu địa phương sớm xử lý các công trình vi phạm đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn, tiếp tục rà soát các hạng mục công trình, kế hoạch phòng chống mưa lũ.

Để đảm bảo về tính mạng, tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tại chỗ, có phương án gia cố những nơi xung yếu, tiếp tục rà soát các hạng mục công trình, kế hoạch phòng chống mưa lũ; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục, đảm bảo chất lượng; phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lụt gây ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast