Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Hôm nay (19/3), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt nam phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề, những sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước. Báo chí đã coi trọng việc phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phát huy vai trò tích cực góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tích cực phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Báo chí cũng đã tuyên truyền, ca ngợi lịch sử hào hùng, những chiến công hiển hách của dân tộc ta; tuyên truyền, cổ vũ ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc; tăng cường thông tin đối ngoại, nêu bật đường lối chủ trương đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong khu vực và quốc tế…

Báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế, khiếm khuyết của các cơ quan báo chí cần phải khắc phục như: Không thực hiện nghiêm các quy định về tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; thông tin sai sự thật, sai định hướng, thiếu thiện chí, thiếu khách quan, công bằng; thông tin bịa đặt, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục; thông tin thiên về bạo lực, tình dục, vụ án…

Nghiêm trọng hơn là việc các báo điện tử, trang thông tin điện tử dễ để xẩy ra sai sót, sai phạm về nội dung, nhất là những nội dung gây ảnh hưởng lớn đến đối nội, đối ngoại. Việc quản lý phóng viên thường trú, văn phòng đại diện của các cơ quan báo, đài ở địa phương còn nhiều sơ hở, lỏng lẽo trong tuyển chọn nhân sự. Đặc biệt là việc một số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa nhà báo dọa dẫm, sách nhiễu để vụ lợi…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao những đóng quan trọng của đội ngũ những người làm báo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Báo chí đã tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng các nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng nêu lên một số thiếu sót và yêu cầu các cơ quan báo chí cần phải khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho rằng, trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tệ nạn xã hội; phản bác những quan điểm, thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Nghị quyết TU. 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast