Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (24/5), tại huyện Vũ Quang, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã dự lễ và tặng quà cho trẻ em

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số
Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc đề nghị, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về trẻ em; không ngừng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là Luật Trẻ em năm 2016. Truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ em về các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, ngược đãi trẻ em… Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ em…

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, UBND tỉnh, huyện Vũ Quang đã trao, tặng quà cho 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Vũ Quang. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh...

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

...lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH...

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

...tặng quà cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Vũ Quang

Hà Tĩnh chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà cho 30 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Hà Tĩnh là một trong số các tỉnh triển khai sớm chính sách xã hội hóa nguồn lực chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đã thể chế hóa các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, khuyến khích xã hội hóa việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em tàn tật nặng.

Từ năm 2016 đến nay, Hà Tĩnh đã huy động (thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp) được số tiền hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ 22.922 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng; tổ chức khám sàng lọc cho 3.774 lượt trẻ em khuyết tật; hỗ trợ chi phí phẫu thuật 55 em bị dị tật vận động, 109 em bị tim bẩm sinh, 93 em bị sứt môi, hở vòm miệng;

Trao tặng 2.981 suất học bổng, 919 xe đạp, 200.970 hộp sữa, 700 cặp sách, đồ dùng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn miền núi; hỗ trợ xây dựng 54 thư viện thân thiện; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 6.889 lượt trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tặng quà...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast