Chùm ảnh: Nắng nóng thử thách thầy trò Calisto

Sáng 9/9, ĐT U-23 tập ở sân phụ Mỹ Đình. Cái nắng gay gắt khiến tất cả đều vã mồ hôi, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng bài tập dứt điểm của ông Calisto.

Việc phải tập luyện trong điều kiện thời tiết hết sức oi bức đã khiến cho thể lực của các tuyển thủ trẻ bị ảnh hưởng. Trong khi các học trò liên tục phải ra tiếp nước, thì thầy Tô cũng không ngừng đưa tay lên mặt để vuốt mồ hôi trong buổi tập sáng nay (9/9).

Trong những lúc tập riêng với HLV Trần Văn Khánh, 3 thủ môn Tấn Trường, Minh Nhựt và Khoa Điển thỉnh thoảng phải ra tránh nắng dưới bóng cây bên ngoài sân tập.

Mặc dù vậy, một không khí tập luyện hết sức hồ hởi và nhiệt tình chính là điều mà bản thân vị HLV người Bồ Đào Nha có thể cảm nhận được từ các học trò của mình.Trước đó, HLV Calisto dành phần lớn thời gian cho bài tập tổ chức tấn công biên kết hợp với tấn công trung lộ với những pha bật tường ở tốc độ cao trong phạm vi hẹp.

Điều mà vị chiến lược gia 56 tuổi này cần là sự chính xác và thuần thục trong những tình huống quyết định trước khung thành của đối phương của các chân sút.

Cũng do thời tiết quá nắng nóng nên trong buổi sáng nay, HLV Calisto chỉ cho các học trò của mình tập trong thời gian hơn một tiếng đồng hồ để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ.

Dưới đây là những hình ảnh của U-23 VN trong buổi sáng 9/9:

Mạnh Dũng (xanh) cố gắng thực hiện động tác qua người... Ảnh: Đức Anh
Mạnh Dũng (xanh) cố gắng thực hiện động tác qua người... Ảnh: Đức Anh
Văn Khải (20) nỗ lực bứt khỏi sự đeo bám của Văn Duyệt... Ảnh: Đức Anh
Văn Khải (20) nỗ lực bứt khỏi sự đeo bám của Văn Duyệt... Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng hăng hái tung cú sút... Tất cả đều dưới sự giám sát chăm chú của HLV Calisto và BHL. Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng hăng hái tung cú sút... Tất cả đều dưới sự giám sát chăm chú của HLV Calisto và BHL. Ảnh: Đức Anh
Quá nhiệt tình, Đại Đồng dính chấn thương cổ chân. Ảnh: Đức Anh
Quá nhiệt tình, Đại Đồng dính chấn thương cổ chân. Ảnh: Đức Anh
Tranh thủ phút nghỉ hiếm hoi... Ảnh: Đức Anh
Tranh thủ phút nghỉ hiếm hoi... Ảnh: Đức Anh
Khoa Điển tìm bóng râm tránh nắng. Ảnh: Đức Anh
Khoa Điển tìm bóng râm tránh nắng. Ảnh: Đức Anh
Ông Tô cũng liên tục hò hét và liên tục lau mồ hôi. Ảnh: Đức Anh
Ông Tô cũng liên tục hò hét và liên tục lau mồ hôi. Ảnh: Đức Anh
Phơi mình giữa cái nắng chang chang để chỉ dẫn cho học trò... Ảnh: Đức Anh
Phơi mình giữa cái nắng chang chang để chỉ dẫn cho học trò... Ảnh: Đức Anh
... nhưng ông Calisto vẫn cười vui vẻ lúc ra về. Một buổi tập thành công! Ảnh: Đức Anh
... nhưng ông Calisto vẫn cười vui vẻ lúc ra về. Một buổi tập thành công! Ảnh: Đức Anh
Tranh thủ về ăn trưa, nghỉ ngơi để 15 giờ chiều ra sân tiếp. Thanh Bình giờ đã là cái bóng lớn nhất ở tuyển, anh cần... dứt điểm tốt hơn! Ảnh: Đức Anh
Tranh thủ về ăn trưa, nghỉ ngơi để 15 giờ chiều ra sân tiếp. Thanh Bình giờ đã là cái bóng lớn nhất ở tuyển, anh cần... dứt điểm tốt hơn! Ảnh: Đức Anh
Nguồn: vietnamnet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast