Giáo viên Hà Tĩnh tình nguyện giảng dạy tiếng Việt tại Lào

(Baohatinh.vn) - Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa tiến hành lễ bàn giao các giáo viên tình nguyện tham gia giảng dạy tiếng Việt cho các em học sinh Trường Mầm non - Tiểu học hữu nghị Việt – Lào tại thị xã Pạc Xan, tỉnh Bolykhamxay (CHDCND Lào).

giao vien ha tinh tinh nguyen giang day tieng viet tai lao
giao vien ha tinh tinh nguyen giang day tieng viet tai lao

Tình đoàn Bolykhamxay, nhà trường đón đoàn giáo viên tình nguyện, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Dịp này, Hà Tĩnh có 4 giáo viên tình nguyện sang dạy tiếng Việt cho các em học sinh Lào và con em Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại thị xã Pạc Xan. Đó là các thầy cô đến từ các trường học thuộc huyện Hương Khê, gồm: Trịnh Xuân Thường (Tiểu học Hương Trạch), Phan Song Thoa (Tiểu học Lộc Yên), Phạm Thị Mai (Tiểu học Phúc Trạch) và Nguyễn Quốc Việt (Tiểu học Gia Phố).

Chương trình giảng dạy dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8/2016. Thông qua chương trình giảng dạy, các thầy cô giáo sẽ giới thiệu về hình ảnh, con người, phong tục tập quán của Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng tới các em học sinh.

Đây là lần đầu tiên diễn ra chương trình hợp tác tình nguyện giảng dạy tiếng Việt giữa 2 đơn vị. Qua chương trình nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bolykhamxay.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast