Hà Tĩnh trao bằng công nhận 2 làng nghề truyền thống ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Làng nghề nón lá Ba Giang (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) và làng nghề đan lát thôn Phú Quý (xã Thạch Liên, Thạch Hà) vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận làng nghề truyền thống.

Hà Tĩnh trao bằng công nhận 2 làng nghề truyền thống ở Thạch Hà

Sáng 18/11, đại diện Sở NN&PTNT Hà Tĩnh trao bằng công nhận làng nghề truyền thống của UBND tỉnh cho làng nghề nón lá Ba Giang (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến)...

Làng nghề nón lá Ba Giang (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) đã có từ lâu. Đến nay, có 54 hộ gia đình với 136 lao động tham gia làm nghề. Bình quân hằng năm, làng nghề sản xuất trên 65.000 sản phẩm; doanh thu 2,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân mỗi lao động đạt 44 triệu đồng/người/năm.

Làng nghề đan lát tại thôn Phú Quý (xã Thạch Liên) thu hút 43 hộ gia đình với 131 lao động tham gia. Mỗi năm, làng nghề sản xuất được 225.000 sản phẩm phên tre; doanh thu trên 4,7 tỷ đồng; bình quân mỗi hộ gia đình cho thu nhập 6 triệu đồng/tháng.

Hà Tĩnh trao bằng công nhận 2 làng nghề truyền thống ở Thạch Hà

... và làng nghề đan lát tại thôn Phú Quý (xã Thạch Liên).

Việc các làng nghề nón lá Ba Giang và làng nghề đan lát thôn Phú Quý được công nhận sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu đến với khách hàng; hướng đến xây dựng điểm du lịch cho nhiều du khách đến tham quan; giải quyết việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, tạo động lực cho các hộ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo tồn và phát triển làng nghề trong thời gian tới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast