Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Sau đợt mưa lớn vừa qua, các khúc sông, bãi bồi, rừng ngập mặn, bờ biển, kênh rạch... ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) ngập tràn bèo tây trôi dạt, tích tụ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan.

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Sau đợt mưa lớn cách đây mấy ngày, một lượng lớn bèo tây tại các ao hồ, cánh đồng, vùng thấp trũng ở khu vực thượng nguồn đã trôi theo nước lũ về sông Én, sông Nghèn và chảy ra biển Lộc Hà. Từ cống Cầu Trù (xã Phù Lưu) dọc theo bờ đê tả Nghèn xuôi về Cửa Sót (xã Thạch Kim) đang đầy rẫy bèo tây trôi nổi khắp mặt sông. (Ảnh chụp ở bờ sông xã Hộ Độ).

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Những cánh rừng ngập mặn vùng hạ du sông Nghèn, nhất là ở Mai Phụ và Hộ Độ đang bị bèo tây “tấn công”.

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Các dòng kênh, mương thoát nước từ đất liền ra cửa sông, cửa biển cũng đầy rẫy bèo tây trôi dạt, tích tụ ngày càng nhiều. (Ảnh chụp ở xã Hộ Độ).

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Bãi tập kết ngao sau khi khai thác của thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) đang bị bèo tây “bủa vây” dày đặc, bắt đầu có những thứ phân hủy gây hôi thối, bẩn thỉu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và môi trường nuôi trồng thủy sản của bà con.

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Các bãi bồi ven sông giáp ranh giữa xã Mai Phụ với xã Thạch Châu bèo tây trôi về kết thành từng mảng lớn, có nơi rộng đến hàng trăm m2 gây ô nhiễm môi trường nặng.

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Gần 3 km bờ biển từ Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim) đến cầu Đại Đồng (giáp ranh giữa xã Thịnh Lộc của huyện Lộc Hà với xã Cương Gián của huyện Nghi Xuân) là những dải bèo tây kéo dài, bị sóng biển tấp vào phân thành từng mảng lớp, vương vãi khắp bãi biển. (Ảnh chụp ở bãi biển Thạch Kim).

Sau đợt mưa lớn, bèo tây “bủa vây” bờ sông, bãi biển ở Lộc Hà

Bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng vì bèo tây quá nhiều. Chị Trần Thị Hạnh (bán nước dọc bờ biển) cho biết: “Bèo tây tấp vào bãi tắm đã 4 ngày nay và đang tiếp tục trôi vào theo sóng biển. Ít ngày nữa bèo tây mới bắt đầu phân hủy nên bãi biển sẽ rất ô nhiễm, không ai dám tắm hay đi dạo trong những thời điểm này”.

Tình trạng bèo tây, rác thải sinh hoạt và các loại thực vật khác trôi dạt khắp bờ sông, kè biển, vùng trũng, bãi bồi, kênh mương... sau mưa lớn đang gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của bà con.

Vì vậy, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo các địa phương chuẩn bị kế hoạch, lực lượng để ít ngày nữa ra quân thu dọn, trục vớt, chôn lấp, tiêu hủy bèo tây và các loại rác thải khác. Hiện nay, bèo tây trên mặt sông, mặt biển chưa trôi dạt vào bờ hết nên chưa tổ chức thu dọn được.

Ông Phan Tiến Dũng - Trưởng phòng TN&MT huyện Lộc Hà

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast