Tình báo Đức bí mật nghe lén điện thoại cựu Ngoại trưởng Mỹ

Tình báo Đức đã nghe lén ít nhất một trong số những cuộc gọi điện thoại của bà Hillary Clinton, lúc bà còn là Ngoại trưởng Mỹ, truyền thông Đức tiết lộ vào ngày 15.8.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Tờ Suddeutsche Zeitung (Đức), đài truyền hình NDR và WDR cho biết các điệp viên hai mang Đức Markus R. (đã bị bắt) đã chuyển các tài liệu của tình báo Đức cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho thấy tình báo Đức từng nghe lén điện thoại của bà Clinton, theo AFP.

Theo tờ Time (Mỹ), đây là một trong số trên 200 tài liệu mà Markus R., đang bị tạm giam, chuyển cho CIA.

Nhưng hiện vẫn chưa rõ bà Clinton bị nghe lén điện thoại khi nào và ở đâu, tờ Time cho biết.

Một nguồn tin chính phủ Đức cho rằng vụ nghe lén này là “vô tình” và chỉ có một lần, theo AFP.

Các quan chức Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, được cho là đã làm việc với phía Đức về vụ nghe lén này.

Thời gian qua quan hệ Berlin và Washington hục hặc sau vụ rò rỉ thông tin cho thấy tình báo Mỹ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đứng đầu văn phòng của CIA ở Đức đã bị trục xuất vì bị tố là điệp viên hai mang.

Theo Phúc Duy/thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast