Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Khammuan của Lào giáp Hà Tĩnh hôm nay ghi nhận 72 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 3 ca trong cộng đồng.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Tối 7/8, đại diện Chính phủ Trung Quốc giao 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Sinopharm cho Chính phủ Lào tại sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Lao National Radio)

Hãng thông tấn KPL dẫn thông báo từ Ban chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết dịch bệnh COVID-19 của Lào cho biết, nước này hôm nay ghi nhận thêm 315 ca nhiễm mới COVID-19 mới từ 3.345 mẫu xét nghiệm trên toàn quốc, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 8.876 trường hợp, trong đó 4.628 người đã được chữa khỏi; 4.240 bệnh nhân đang được điều trị và 8 trường hợp đã tử vong.

Ngoài 301 ca bệnh là người nhập cảnh được cách ly ngay, Lào hôm nay ghi nhận thêm 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 3 trường hợp ở Thủ đô Vientiane, 8 trường hợp ở tỉnh Bokeo và 3 trường hợp ở Khammuan.

Với 72 ca nhiễm mới được báo hôm nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Khammuan kể từ đầu dịch là 359 ca, chủ yếu là các ca nhập cảnh về Lào từ Thái Lan được cách ly ngay.

Phát biểu tại họp báo trực tuyến sáng 10/8, đại diện Bộ Y tế Lào cho biết nước này đang tăng cường các trung tâm cách ly, mở rộng năng lực tiếp nhận người nhập cảnh.

Đồng thời, Lào đã chuẩn bị hơn 4.000 giường bệnh và gần 3.000 nhân viên y tế được đào tạo về dịch tễ để đáp ứng với số lượng người nhập cảnh và mắc COVID-19 đang gia tăng.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng, tính đến ngày 10/8, đã có 1.387.083 người ở Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, bên cạnh 1.233.395 người đã tiêm đủ hai mũi.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng
(Theo KPL, Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast