Mazda CX-9 2014 có giá từ 30.780 USD

Mức giá cơ bản của Mazda CX-9 2014 dao động từ 30.780 USD đến 37.420 USD.

Phiên bản tiêu chuẩn CX-9 Sport trang bị hệ dẫn động bánh trước. Mazda định giá từ 30.780 USD, đã bao gồm 795 USD lệ phí. Trong khi đó chiếc CX-9 Grand Touring có giá từ 37.420 USD. Mức giá của CX-9 Sport 2014 tăng 200 USD so với người tiền nhiệm, trong khi chiếc CX-9 GT tăng giá 250 USD.

Chiếc crossover bảy chỗ Mazda CX-9 2014 nhận được một số nâng cấp về thiết kế so với bản 2013, trong đó phía trước của chiếc xe mang ngôn ngữ thiết kế Kodo, phía sau có một chút thay đổi nhẹ. Trái tim của CX-9 vẫn là động cơ V6 3.7 lít, với công suất tối đa 273 mã lực, momen xoắn cực đại 365 Nm. Sức mạnh này được kết hợp cùng hộp số tự động sáu cấp.

Chiếc Mazda CX-9 GT 2014 được trang bị sẵn bộ la-zăng hợp kim có đường kính 20 inch, riêng chiếc CX-9 GT có thêm tính năng cảnh báo va chạm từ phía sau. Tùy chọn hệ thống truyền động bốn bánh được Mazda cung cấp với giá 1.590 USD, tùy chọn này có thể được trang bị trên mọi phiên bản CX-9, trong đó chiếc CX-9 Sport với hệ thống truyền động bốn bánh sẽ có giá từ 32.370 USD.

Chiếc Mazda CX-9 Sport được trang bị kèm bộ la-zăng hợp kim có đường kính 18 inch, hệ thống điều hòa tự động, kết nối Bluetooth, ghế bọc vãi, hệ thống ống xả kép hệ thống điều khiển hành trình, màn hình điều khiển có kích thước 5,8 inch, hệ thống âm thanh với sáu loa vệ tinh…

Nằm giữa phân khúc của CX-9 Sport và CX-9 GT là chiếc CX-9 Touring, chiếc xe có giá từ 33.275 USD cho bản trang bị hệ truyền động bánh trước, và 34.865 USD so bản trang bị hệ truyền động bôn bánh. Chiếc xe được trang bị ghế da, ghế trước có tính năng sưởi, đèn pha tự động, hệ thống giám sát và xóa điểm mù, camera chiếu hậu.

Chiếc CX-9 Grand Touring, hay CX-9 GT, có giá từ 35.830 USD với bản trang bị hệ truyền động bánh trước, và 37.420 USD với bản trang bị hệ truyền động bốn bánh. Ngoài bộ la-zăng 20 inch, chiếc xe còn được trang bị đèn pha HID, đèn tín hiệu tích hợp trên gương chiếu hậu, cảm biến phát hiện nguy cơ tai nạn…

Hệ thống định vị là trang bị chuẩn trên CX-9 Touring và CX-9 GT, ngoài ra chiếc xe còn có thêm hệ thống âm thanh với 10 loa vệ tinh, hệ thống radio vệ tinh…

Theo Autopro

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast