Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ XDNTM ở Tượng Sơn

Sáng 19- 6, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tượng Sơn huyện Thạch Hà. Cùng đi có Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnhNguyễn Thanh Tân .

Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn đi kiểm tra mô hình nuôi tôm trên cát của Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương
Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn đi kiểm tra mô hình nuôi tôm trên cát của Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương

Đến thời điểm này xã Tượng Sơn đã hoàn thành 8/19 tiêu chí về nông thôn mới. Trong đó, công tác xã hội hoá xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi địa phương , đường giao thông liên thôn, trạm y tế trường học và trú sở làm việc của địa phương. Hiện tại toàn xã đã cơ bản kiên cố hoá được nhà ở dân cư, không có nhà tranh tre tạm bợ. Ngoài việc huy động tổng lực xây dựng cơ sở hạ tầng thì xã Tượng Sơn là một trong những địa phương đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất. Xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi và trồng hoa màu rau củ quả tập trung không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động mà còn cho thu nhập khá cao.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hóa của xã Tượng Sơn. Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu chính quyền địa phương phải từng bước nhân rộng các mô hình tạo ra những sản phẩm chủ lực, cho hiệu quả kinh tế cao. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xã Tương Sơn cần tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và nắm bắt mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới để phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất xây dựng hệ thống giao thông, đường làng ngõ xóm, kiên cố hoá các công trình công cộng đạt kế hoach đề ra. Mặt khác, xã Tượng Sơn và huyện Thạch Hà cần khẩn trương thu hoạch vụ đông xuân, đồng thời huy động mọi nguồn lực sản xuất vụ hè thu kịp thời vụ.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn đi kiểm tra mô hình nuôi tôm trên cát của Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương tại xã Thạch Trị. Đây là một trong những mô hình nuôi tôm trên cát có quy mô và sản lượng lớn nhất của cả tỉnh. Với 30 ha đưa vào sản xuất, đạt sản lượng hàng năm gần 300 tấn, doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Về một số vướng mắc về thủ tục cấp đất tại vùng nuôi tôm của Công ty TNHH MTV Sao Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành liên quan cần khẩn trương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast