Anh rể rủ em vợ chở pháo về sử dụng thì bị bắt quả tang

(Baohatinh.vn) - Trương Ngọc Ca (SN 1988) đã rủ em vợ là Vũ Trần Đình Đàn (SN 2004) cùng trú tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lên khu vực suối nước nóng lấy pháo về cất giấu để sử dụng thì bị công an bắt quả tang.

Anh rể rủ em vợ chở pháo về sử dụng thì bị bắt quả tang

Trương Ngọc Ca (SN 1988) và Vũ Trần Đình Đàn (SN 2004) tại cơ quan Công an huyện Hương Sơn.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Ngọc Ca (SN 1988, trú tại thôn Thượng Kim) và Vũ Trần Đình Đàn (SN 2004, trú tại thôn Thanh Dũng, xã Sơn Kim 2) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/1/2022, tại khu vực thôn Trung Lưu, Sơn Tây (huyện Hương Sơn), Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn phát hiện, bắt quả tang Trương Ngọc Ca và Vũ Trần Đình Đàn đang có hành vi tàng trữ 7 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả).

Anh rể rủ em vợ chở pháo về sử dụng thì bị bắt quả tang

Trương Ngọc Ca (thứ hai từ phải sang) và Vũ Trần Đình Đàn cùng tang vật.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Ngọc Ca và Vũ Trần Đình Đàn, phát hiện, thu giữ thêm 2 hộp pháo hoa nổ. Tổng trọng lượng của cả 9 hộp pháo là 11,9 kg.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ca và Đàn khai nhận số pháo nói trên là do Ca mua của một người quốc tịch Lào, không rõ tên tuổi, địa chỉ để sử dụng trong dịp tết. Vào ngày 24/1/2022, Ca rủ Đàn (là em vợ) đi xe máy lên khu vực suối nước nóng thuộc xã Sơn Kim 1 chở pháo mang về nhà cất giấu để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast