Hơn 50.000 người sơ tán trong lãnh thổ Ukraine

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tỵ nạn ngày 28/6 cho biết, hơn 50.000 người đã bỏ nhà đi sơ tán tại Ukraine do khủng hoảng.

Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tỵ nạn Melissa Fleming cho biết, trong tuần qua, số người bỏ nhà sang các địa phương khác để lánh nạn đã tăng thêm 16.400 người.

Người dân Ukraine lên đường đi tỵ nạn (Ảnh DPA)
Người dân Ukraine lên đường đi tỵ nạn (Ảnh DPA)

Khoảng 54.400 người đi sơ tán ở bên trong lãnh thổ, đa số đến từ miền đông. Khoảng 110.000 người Ukraine đã chạy sang Nga kể từ đầu năm.

Việc gia tăng người tỵ nạn diễn ra khi tình hình tại miền Đông Ukraine xấu đi. Người tỵ nạn đã phản ánh về tình trạng mất an ninh trật tự, nỗi lo sợ bị bắt cóc, tình trạng vi phạm nhân quyền và gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản.

Theo Liên Hợp Quốc về Người tỵ nạn, phần lớn người tỵ nạn đã được cung cấp nơi ở tạm, và nhận sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, các tổ chức phi Chính phủ và thông qua các nguồn quyên góp từ các nhà hảo tâm.

Theo Trần Nga/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast