Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: 10 đầu sách bán hơn 1,5 triệu bản

Danh sách 12 cuốn bán chạy của NXB Trẻ có tới 10 đầu sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trong đó “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã bán 351.157 bản.

Mới đây, NXB Trẻ công bố và trao giải Sách bán chạy lần thứ nhất. Giải thưởng này không trao cho những cuốn sách bán chạy nhất trong một năm hay vài năm. Trong suốt quá trình phát hành, từ khi xuất bản, cuốn sách nào đạt trên 100 nghìn bản sẽ được tôn vinh.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ - nói: “Chúng tôi làm điều này để tôn vinh những cuốn sách được nhiều người yêu thích, đồng thời nó như một sự động viên với tác giả gắn bó với nhà xuất bản”.

nha van nguyen nhat anh 10 dau sach ban hon 1 5 trieu ban

3 trong số 12 sách bán trên 100 nghìn bản của NXB Trẻ.

Trong lần trao giải đầu tiên vào ngày 20/3, có 12 cuốn sách được trao giải Sách bán chạy. Trong đó, cuốn có lượng phát hành lớn nhất là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, ra mắt năm 2008, tới nay đã có 351.157 bản ra thị trường.

Bên cạnh Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, trong danh sách 12 cuốn bán chạy trên 100 nghìn bản, còn có 9 tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, gồm: Ngày xưa có một chuyện tình (100.123 bản), Ngồi khóc trên cây (101.012 bản), Chúc một ngày tốt lành (103.027 bản), Mắt biếc (108.204 bản), Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ (118.020 bản), Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng (123.154 bản), Cô gái đến từ hôm qua (134.256 bản), Tôi là Bêtô (148.915 bản) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (249.123 bản). Như vậy, trong danh sách bán chạy, có 10 đầu sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với tổng cộng 1.536.991 bản đã ra thị trường.

Cuốn sách bán chạy thứ hai trong danh sách của NXB Trẻ là Trên đường băng của tác giả ẩn danh Tony Buổi Sáng, phát hành năm 2015, tới nay có 310.088 bản ra thị trường.

Một tác phẩm văn chương khác có mặt trong danh sách này là Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cuốn sách ra mắt năm 2005, tới nay có 158.274 bản được phát hành.

nha van nguyen nhat anh 10 dau sach ban hon 1 5 trieu ban

10 cuốn sách bán chạy của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Các con số trên được NXB Trẻ thống kê từ lượng sách phát hành cho tới thời điểm ngày 31/12/2017. Theo Giám đốc NXB Trẻ, con số này được thống kê từ lượng sách bán ra trong khoảng 8 hoặc 9 năm nay. Bởi trước đó, công tác lưu trữ, thống kê chưa được chặt chẽ nên không thể tính hết lượng sách đã bán trên 100 nghìn bản được.

Những năm trao giải tiếp theo, các cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy vừa được nêu trên vẫn tiếp tục được cộng dồn lượng phát hành. Mỗi khi một cuốn sách đạt mức phát hành 100 nghìn, 200 nghìn, 300 nghìn bản, sách ấy sẽ được trao giải.

Ví dụ cuốn Cánh đồng bất tận hiện nay có 158.000 bản, thì được trao giải hạng mục sách bán trên 100 nghìn bản. Trong tương lai, nếu lượng sách bán ra nhiều hơn, nó sẽ được trao hạng mục sách hơn 200 nghìn bản.

Bình luận về danh sách sách bán chạy đều thuộc thể loại văn chương, và hầu hết các tác phẩm đều của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông Nguyễn Minh Nhựt nói: “Sự thật là như thế. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gắn bó, cộng tác với NXB Trẻ 33 năm nay rồi. Chắc chắn anh ấy còn nhiều tác phẩm trên 100 nghìn bản nữa, nhưng do trước đây công tác lưu trữ, thống kê không tốt, nên chỉ có thể đưa ra con số chính xác của 10 tác phẩm đó thôi”.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, sở dĩ sách Nguyễn Nhật Ánh bán chạy bởi tự thân tác phẩm đó tốt. Từ phía nhà xuất bản, việc quảng bá, hệ thống phát hành chỉ là một công việc hỗ trợ bán tác phẩm. “Có quảng cáo rùm beng thế nào đi nữa, mà nội dung tác phẩm không đạt được yêu cầu bạn đọc, thì quảng cáo đó cũng vô nghĩa. Chuyện PR, giới thiệu tác phẩm là cần thiết, nhưng nếu làm không khéo thì nó thành tác dụng ngược” - Giám đốc NXB Trẻ nói.

nha van nguyen nhat anh 10 dau sach ban hon 1 5 trieu ban

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi ký sách Cây chuối non đi giày xanh tại Hà Nội. Cuốn sách này ra mắt cuối năm 2017, với lần phát hành đầu là 170 nghìn bản.

Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn được yêu thích nhất trên văn đàn hiện nay. Ông chuyên viết cho tuổi mới lớn, với sức sáng tạo bền, hầu như năm nào cũng ra sách mới. Bên cạnh các truyện dài được yêu thích như giới thiệu ở trên, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bộ truyện dày dặn như Kính vạn hoa, Chuyện xứ Langbiang. Nhiều tác phẩm của ông được dựng thành phim như Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Kính vạn hoa, Chú bé rắc rối, Nữ sinh, Áo trắng sân trường.

Theo zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast